Mưa lũ khiến gần 10 đoàn tàu với hơn 2.000 khách mắc kẹt, nhân viên phải lội nước tìm lương thực, bơm nước sinh hoạt và trấn an hành khách trong nhiều ngày chờ đường thông trở lại.
Mưa giảm ở Tây Nguyên và Khánh Hòa khiến lũ trên nhiều sông hạ dần nhưng nguy cơ ngập lụt, sạt lở còn cao, số người chết và mất tích tiếp tục tăng.
Mưa lũ làm 55 người chết ở 6 tỉnh thành, trong đó Đăk Lăk thiệt hại nặng nề nhất khi số người tử vong là 27 - tăng 10 so với chiều qua.
TS Nguyễn Quốc Dũng cho rằng nếu các hồ thủy điện xả lũ sớm sẽ giảm được ngập, tuy nhiên đang thiếu đội ngũ tư vấn cho chủ tịch tỉnh ra quyết định này.
Gia Lai, Khánh Hòa lũ giảm, người dân dọn dẹp nhà cửa, còn Đăk Lăk còn mưa lớn, nước dâng cao, chính quyền công bố tình trạng thiên tai khẩn cấp.
Đăk LăkNhóm công nhân thi công cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong bị cô lập, thiếu lương thực sau nhiều ngày nước lũ dâng cao.
Lâm ĐồngThủy điện Đa Nhim phải tính toán hỗ trợ cho người dân ở xã D'ran bị thiệt hại, ảnh hưởng do xả lũ, theo Phó thủ tướng.
Lũ dâng cao khiến nhiều đoạn quốc lộ 1 qua Khánh Hòa tê liệt, buộc lực lượng chức năng hạn chế xe từ phía Nam và điều tiết phương tiện từ cao tốc ra tuyến tránh.
Sau khi nhiều thủy điện thượng nguồn xả tràn điều tiết lũ, các khu dân cư hạ lưu tại Đồng Nai và Lâm Đồng bị ngập nặng.
Lũ các sông Nam Trung Bộ vẫn trên báo động 3 làm 43 người chết, 9 người mất tích và hơn 67.700 nhà dân tại 114 xã phường của Khánh Hòa, Gia Lai, Đăk Lăk bị ngập.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu huy động tổng lực lực lượng và phương tiện tiếp cận các khu dân cư ngập sâu, không để ai bị cô lập, kêu cứu mà không được cứu giúp.
22h ngày 20/11, từ Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp khẩn trực tuyến với bộ ngành, địa phương trong nước về giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ.
Mưa lớn khiến mực nước tăng nhanh, các hồ thủy điện, thủy lợi đồng loạt xả tràn xuống hạ du, có hồ đột ngột điều tiết làm nước dâng cao gây hư hại tài sản người dân.
Số người chết do mưa lũ tăng nhanh, chủ yếu ở Đăk Lăk, Khánh Hòa, những nơi đang xảy ra ngập lụt diện rộng.
Sau 5 ngày mưa lũ, sạt lở liên tục, từ 16 đến 20/11, Đăk Lăk thiệt hại nhiều nhất với 16 người chết và 4 mất tích, sau đó là Khánh Hoà với 15 người chết và mất tích.
Công an Đăk Lăk cảnh báo khoảng 100 can axit sunfuric (H₂SO₄) của Nhà máy đường Tuy Hòa bị lũ cuốn, yêu cầu người dân không tự ý mở hoặc tiếp xúc khi nhặt được.
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở lại chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân và trường học bị ảnh hưởng bởi bão lũ, sạt lở.
Mưa lớn lịch sử kèm sạt lở khiến hàng loạt tuyến đường qua Khánh Hòa, Đăk Lăk, Gia Lai… bị chia cắt; sân bay Tuy Hòa phải đóng cửa, đường sắt Bắc Nam dừng nhiều đoàn tàu.
Thủ tướng chỉ đạo Khánh Hòa, Đăk Lăk, Gia Lai huy động tối đa lực lượng, kể cả trực thăng và thiết bị bay không người lái để sơ tán, cứu hộ người dân đang bị cô lập.
Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa vẫn lớn, có nơi trên 100 mm, độ ẩm đất trạng thái bão hòa, trong 6 giờ tới nguy cơ lũ quét trên các sông, suối, sạt lở tại nhiều phường, xã ở Đăk Lăk, Khánh Hòa.