Ngày 10/5, ThS.BS.CKI Trương Hữu Bảo, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết ông Lý bị hoại tử chỏm xương đùi và thoái hóa khớp háng độ 4, chỏm xương đùi bị lún xẹp, thoái hóa ổ cối nặng...
Bệnh nhân tổn thương khớp háng kéo dài, không được điều trị đúng cách dẫn đến chân thấp chân cao, làm cong vẹo nhẹ cột sống. Nếu tiếp tục trì hoãn điều trị, bệnh nhân có thể tàn phế. Bác sĩ chỉ định thay khớp háng toàn phần bằng khớp nhân tạo COC (ceramic on ceramic).
COC là khớp háng bằng sứ, độ cứng cao kháng trầy xước, tỷ lệ bào mòn thấp nên thời gian sử dụng dài, trung bình 25-30 năm, thậm chí lâu hơn tùy mức độ vận động của người bệnh. Các loại khớp háng thông thường tuổi thọ 15-20 năm. Khớp háng bằng sứ có độ bền chắc cao nên tỷ lệ tạo ra các mảnh vỡ nhỏ trong quá trình vận động cũng thấp hơn, nhờ đó giảm hủy xương và lỏng khớp, giảm nguy cơ phải thay lại trong tương lai. Đây là loại khớp háng phù hợp với người bệnh có nhu cầu vận động cao như chơi thể thao.
![Bác sĩ Bảo (giữa) chuẩn bị phẫu thuật cho ông Lý. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2024/05/10/dl1v-1715328204-9195-1715328241.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=uLwCL40P_4hSiTfzfMOQTg)
Bác sĩ Bảo (giữa) chuẩn bị phẫu thuật cho ông Lý. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Trước phẫu thuật, bác sĩ sử dụng phần mềm TraumaCad để đo đạc và chọn loại khớp có kích thước, hình dạng phù hợp với người bệnh, chính xác đến từng milimet. Trong khi mổ, bác sĩ sử dụng hệ thống C-arm chụp X-quang liên tục để đảm bảo khớp nhân tạo được đặt đúng vị trí, đồng thời căn chỉnh lại chiều dài hai chân người bệnh.
Ngày đầu tiên sau phẫu thuật, ông Lý tự đi lại mà không cần dụng cụ hỗ trợ, tầm vận động khớp háng và sức cơ cải thiện đáng kể. Sau 5 ngày, người bệnh dễ dàng thực hiện các động tác nâng, duỗi, dạng chân, gần như mọi động tác sinh hoạt bình thường và được xuất viện.
Ông Lý tiếp tục tập vật lý trị liệu, phục hồi rất tốt nếu tuân thủ đúng chỉ định điều trị. Bác sĩ Bảo tiên lượng sau hai tháng, ông không chỉ đi lại và sinh hoạt bình thường mà có thể chơi thể thao.
![Người bệnh đi lại thoải mái, chuẩn bị xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2024/05/10/dl2v-1715328215-1173-1715328241.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=5tdViYNIs8qqMJ7x1NYeUA)
Người bệnh đi lại thoải mái, chuẩn bị xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Ưu tiên hàng đầu khi điều trị là bảo tồn khớp tự nhiên của người bệnh. Tuy nhiên, nếu tình trạng nghiêm trọng, người bệnh đã có chỉ định phẫu thuật thì không nên trì hoãn điều trị. Điều này có thể dẫn đến các biến chứng nặng nề, làm mất khả năng vận động. Theo bác sĩ Bảo, thay khớp háng là ca phẫu thuật lớn. Tuy nhiên với sự phát triển của công nghệ và y học hiện nay, việc thay khớp háng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tỷ lệ thành công cao, người bệnh phục hồi nhanh chóng.
Phi Hồng