Trả lời:
Xông đất và chúc Tết đầu năm là tục lệ không thể thiếu của người Việt. Theo quan niệm dân gian xưa, bà bầu không nên đi xông đất và chúc Tết đầu năm bởi có câu "sinh dữ, tử lành".
Thai phụ thường nặng nề, mệt mỏi, ốm nghén trong những tháng đầu thai kỳ được xem là điều không may mắn. Trong khi những ngày đầu năm mới, gia chủ cần người vui vẻ, xởi lởi, hoạt bát. Do đó, dân gian cho rằng bà bầu đem lại vận đen, xui xẻo.
Tuy nhiên, mỗi vùng miền có quan niệm khác nhau. Một số nơi cho rằng gia đình được thai phụ đến chúc Tết mang lại may mắn, tài lộc và lời chúc phúc gia đình đông đủ con cháu đến gia chủ.
Tùy vào phong tục của địa phương mà bạn ứng xử phù hợp. Không nên quá để ý đến những điều này mà ảnh hưởng đến cảm xúc, sức khỏe bản thân và thai nhi. Bạn có thể tránh đi chúc Tết hoặc xông đất vào ngày mùng một Tết. Các ngày mùng hai, mùng ba..., bạn vẫn có thể đi thăm họ hàng, bạn bè như bình thường.

Thai phụ nên duy trì tinh thần thoải mái để bản thân khỏe mạnh và niềm vui cho gia đình. Ảnh: Freepik
Ngoài ra, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe mà bạn quyết định có nên đi chúc Tết hay không. Nếu đang ở giai đoạn đầu thai kỳ, các triệu chứng ốm nghén nặng nề hoặc cận ngày sinh nở, bạn hạn chế đi lại thăm họ hàng. Bạn nên dành nhiều thời gian để ăn uống tẩm bổ và nghỉ ngơi.
Để đảm bảo chơi xuân an toàn, bạn cần thận trọng, tránh tai nạn, té ngã; đảm bảo bổ sung đủ chất dinh dưỡng, ăn đủ bữa chính. Bạn cần giữ ấm cơ thể vì hệ miễn dịch khi mang thai yếu hơn bình thường. Không nên đi chơi xa hoặc ngồi ô tô di chuyển đường dài. Hạn chế đến nơi đông người, tránh va chạm tác động lên bụng bầu.
ThS.BS Lê Nhất Nguyên
Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM
Độc giả đặt câu hỏi về sản phụ khoa tại đây để bác sĩ giải đáp |