Khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, ông Carlos Avellan Chamorr (55 tuổi) có biểu hiện khó thở, đau ngực, chuyển đến BVĐK Tâm Anh TP HCM lúc 1h đêm, được chẩn đoán tắc động mạch phổi, kèm viêm phổi. Trước đó ông bay từ Đức về Nha Trang.
Ngày 10/3, thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Thu Thủy - Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết, bệnh nhân được sử dụng thuốc chống đông để ngăn đông máu, kết hợp dùng kháng sinh điều trị nhiễm trùng phổi. Ông Carlos giảm khó thở, giảm đau ngực và tỉnh táo dần.
Sau một tuần điều trị, bệnh nhân có thể thở tự nhiên, hết đau ngực, chỉ số huyết áp, SpO2 ổn định, duy trì kháng đông bằng đường uống hiệu quả, được xuất viện.
"Người bệnh may mắn cấp cứu trong thời gian "vàng" điều trị, trong 10 phút từ khi có biểu hiện tại sân bay. Thuyên tắc phổi cấp nếu cấp cứu muộn có thể nguy hiểm tính mạng", BS.CKII Phạm Thái Thiện - thành viên ê kip điều trị cho biết. Người bệnh không có tiền sử tăng huyết áp, tiểu đường, không hút thuốc.
Bệnh nhân kể khi gặp sự cố ông nghĩ phải quay về Đức điều trị. Tuy nhiên, thời gian bay lên đến 12 tiếng quá dài cho tình huống cấp cứu y tế. Do đó, ông đồng ý để nhân viên sân bay đưa đến BVĐK Tâm Anh.
"Trong thời gian điều trị tại bệnh viện tôi rất hài lòng. Chất lượng khám chữa bệnh giữa Đức và Việt Nam gần như tương đương", ông Carlos nói.
ThS.BS Lê Thị Thu Thủy thăm khám cho ông Carlos trước khi xuất viện. Ảnh: BVĐK Tâm Anh
Bác sĩ Thủy cho biết, chuyến bay đường dài, giảm lượng oxy hít vào có thể là một trong những nguy cơ hình thành cục máu đông. Ban đầu, huyết khối có thể xuất hiện ở chân, sau đó di chuyển trong mạch máu đến cơ quan khác, trong đó có phổi, gây thuyên tắc động mạch phổi.
Ngoài máy bay, ngồi nhiều giờ trên tàu hỏa, ôtô, xe buýt đều có thể gây hình thành cục máu đông. Đối tượng có nguy cơ gồm: người trên 40 tuổi, từng bị chấn thương; đang uống thuốc tránh thai hoặc sử dụng liệu pháp thay thế hormone; mang thai hoặc sinh con trong vòng 3 tháng trước chuyến bay; có tiền sử bị huyết khối; ung thư hoặc bệnh lý tim mạch...
Người có nguy cơ cao bị huyết khối khi bay đường dài nên uống đủ nước, duỗi chân, đứng lên đi lại sau mỗi 1-2 giờ ngồi.
Các dấu hiệu sớm cảnh báo tình trạng thuyên tắc phổi là khó thở, đau nhói ngực, không thể hít sâu vì càng hít vào càng đau, hồi hộp, một số trường hợp ho ra máu. Nếu không can thiệp kịp thời, người bệnh bị sốc, thậm chí ngừng tim, tử vong.
Hoài Phạm