Chào anh! Vùng cổ có nhiều hạch, chúng giữ chức năng miễn dịch. Thông thường, kích thước hạch dưới 1cm, có thể sờ thấy được và không đau. Hạch có thể to lên khi bị viêm nhiễm hoặc do khối u nguyên phát hoặc di căn.
Trong trường hợp của anh, hạch với kích thước như vậy gần như chắc chắn là hạch bệnh lý. Tuy nhiên, bác sĩ không thể phân biệt nguyên nhân lành tính (viêm nhiễm trùng) hoặc ác tính qua mô tả của anh.
Anh nên đến khám và làm thêm xét nghiệm cần thiết tại bệnh viện có chuyên khoa Tai mũi họng để được chẩn đoán và điều trị sớm vấn đề hạch cổ kèm bệnh lý mũi họng của anh nhé!
Chào chị!
Viêm họng hạt là tình trạng niêm mạc họng bị viêm mạn tính khiến các mô lympho thành sau họng sưng lên, tạo thành các hạt màu đỏ hoặc hồng ở niêm mạc họng do nhiều nguyên nhân khác nhau.
Viêm họng hạt có thể là viêm mũi họng cấp tái phát nhiều lần, viêm amidan mạn tính hoặc các bệnh đường tiêu hóa như trào ngược họng thanh quản… Chị nên cho bé tới khám khoa tại bệnh viện có chuyên khoa Tai Mũi Họng để được nội soi và bác sĩ tư vấn kỹ nhé. Cám ơn câu hỏi của chị!
Chào anh!
Bạn bị viêm mũi xoang mạn tính gây nghẹt mũi nhiều. Bạn nên đến khám chuyên khoa Tai Mũi Họng để bác sĩ nội soi kiểm tra mũi xoang, sau khi nội soi nếu cần thiết, bác sĩ sẽ chỉ định cho anh chụp CT mũi xoang để xác nhận mức độ viêm xoang và tình trạng cấu trúc mũi, bao gồm vách ngăn mũi và cuốn mũi thế nào.
Sau đó, bác sĩ sẽ tư vấn kỹ cho bạn biết có cần phẫu thuật không và phẫu thuật gì để giải quyết vấn đề nghẹt mũi. Chúc bạn mau bình phục nhé!
Cám ơn câu hỏi của chị. Theo thông tin chị nêu, có thể chị đang mắc bệnh lý mũi xoang chưa được kiểm soát tốt. Chị có thể khắc phục tình trạng này bằng cách hạn chế dùng máy lạnh quá, sử dụng thêm xịt mũi bằng dung dịch nước muối sinh lý. Việc này giúp giảm bớt triệu chứng khó chịu.
Chị nên đi khám để được bác sĩ kiểm tra, nội soi tai mũi họng tìm nguyên nhân căn bản. Bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp.
Chào anh. Câu hỏi của anh chưa đủ kết luận là anh bị bệnh gì. Có nhiều nguyên nhân gây hơi thở có mùi hôi như viêm mũi xoang mủ, viêm amidan hốc mủ, bệnh lý răng miệng, bệnh lý trào ngược dạ dày… Vì vậy, anh cần đi khám chuyên khoa tai mũi họng nội soi để chẩn đoán nguyên nhân và có hướng điều trị cho anh.
Bác sĩ khoa Tai Mũi Họng, BVĐK Tâm Anh TP HCM
Chào chị, triệu chứng của chị có thể gợi ý một tình trạng viêm mũi dị ứng, tuy nhiên thông tin chị cung cấp chưa đầy đủ. Bác sĩ cần biết thêm về triệu chứng kèm theo, thời gian khởi phát, yếu tố nguy cơ mới có thể đưa ra chẩn đoán chính xác và hướng điều trị thích hợp. Chị nên đến phòng khám tai mũi họng để bác sĩ thăm khám và nội soi kiểm tra, từ đó có hướng điều trị chính xác.
Chào anh! Bác sĩ cần cung cấp thêm các thông tin như về tần suất ngưng thở của bệnh nhân. Triệu chứng xuất hiện trong những trường hợp nào và có thường xuyên xảy ra khi say rượu không. Ngoài các triệu chứng trên, bác sĩ cần biết bệnh nhân có mắc bệnh lý đi kèm khác như bệnh lý tim mạch, chuyển hoá... Từ đó mới đưa ra chẩn đoán chính xác. Bệnh nhân nên đi khám tại chuyên khoa tai mũi họng để được nội soi thăm khám, xác định nguyên nhân và tình trạng ngưng thở khi ngủ hiện tại.
Bác sĩ khoa Tai Mũi Họng, BVĐK Tâm Anh TP HCM
Chào chị! Những hông tin chị cung cấp chưa đủ cho bác sĩ kết luận chị bị gì. Chị nên đến cơ sở y tế để thăm khám. Bác sĩ sẽ chỉ định các phương pháp kiểm tra và đưa ra chẩn đoán cũng như hướng điều trị phù hợp.
Trưởng đơn vị Tai Mũi Họng, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh quận 7
Chào chị!
Việc vệ sinh mũi xoang hàng ngày là việc cần thiết để phòng chống các bệnh lý đường hô hấp. Vệ sinh mũi xoang bao gồm nhiều cách như bình bơm rửa, bình xịt hoặc nhỏ vào mũi tùy tình trạng dịch mũi cũng như sự khó chịu khi sử dụng.
Bình bơm rửa mũi có thể rửa sạch dịch mũi lượng nhiều. Nhưng nó có một số bất lợi như ảnh hưởng đến tai khi bơm nếu rửa không đúng cách, kích thích mũi tiết dịch nhiều. Chị có thể bơm rửa hai lần một ngày để tránh ảnh hưởng đến niêm mạc mũi. Việc bé tiết dịch mũi nhiều có thể do vấn đề viêm mũi xoang hoặc viêm VA. Chị nên đưa trẻ đến phòng khám Tai Mũi Họng để bác sĩ kiểm tra và có hướng dẫn xử trí phù hợp.
Tôi bị đau họng hơn 3 tháng, mua thuốc ở tiệm thuốc tây uống nhưng khi hết thuốc thì đau trở lại. Họng thường chỉ đau khi trời lạnh, có lúc đau rát có lúc cảm giác bình thường nuốt nước bọt không nghe đau. Gần đây, tôi thường hay hắt xì hơi liên tục, ngứa mũi lúc đó cổ họng cũng đau rát.
...Bác sĩ khoa Tai Mũi Họng, BVĐK Tâm Anh TP.HCM
Chào chị, Đau họng kéo dài có nhiều nguyên nhân như do họng, amidan viêm kéo dài, mũi xoang ảnh hưởng, trào ngược họng thanh quản... Trong trường hợp của chị, vì có tình trạng viêm mũi xoang đi kèm mỗi lần đau họng, bác sĩ nghiêng về trường hợp do viêm mũi xoang ảnh hưởng, điều trị chưa triệt để nên dễ bị tái phát khi hết thuốc. Chị cần kiểm soát tốt tình trạng viêm mũi xoang, giữ ấm mũi họng, súc họng thường xuyên để cải thiện tình trạng bệnh. Tuy nhiên, đây chỉ là định hướng sơ bộ, để tư vấn chính xác hơn, bác sĩ cần hỏi thêm bệnh sử, thăm khám cẩn thận để đưa ra kết luận. Vì vậy, chị nên tới bệnh viện thăm khám chuyên khoa Tai Mũi Họng. Chúc chị mau bình phục.
Vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn