Chị Ngọc nặng 85 kg, cao 1,56 m, béo phì, được người bán giới thiệu bút tiêm "giảm 15 kg trong 5 tháng, không cần nhịn ăn hay tập thể dục". Chị mua 8 bút với giá 30 triệu đồng, dùng hết bút thứ nhất trong 4 tuần giảm được 2 kg. Sử dụng đến bút thứ ba, chị bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi, nôn nao, buồn nôn. Sau một tháng dừng tiêm, chị tăng 4 kg, nổi mụn khắp người, da tái, khó tiểu, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám.
Ngày 27/2, tiến sĩ, bác sĩ Lâm Văn Hoàng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì, cho biết nhịp tim của chị Ngọc nhanh và không đều có thể do ảnh hưởng của thuốc trong bút tiêm gây hạ đường huyết, loạn nhịp tim.
Tương tự, chị Minh, 42 tuổi, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám trong tình trạng tăng men gan bất thường, buồn nôn, đau đầu, mệt mỏi, sau hai lần dùng bút tiêm giảm cân trên mạng, giá gần 5 triệu đồng.
Hiện thị trường có khá nhiều loại thuốc, bút tiêm giảm cân trôi nổi, không rõ nguồn gốc, chất lượng. Bác sĩ Hoàng khuyến cáo tự ý sử dụng bút tiêm giảm cân có thể bị nhiễm trùng, gặp tác dụng phụ nguy hiểm. Một số thành phần của thuốc có thể ảnh hưởng đến chức năng gan, thận dẫn đến tăng men gan, viêm gan, buồn nôn, tiêu chảy, viêm da, suy thận...
Hiện Bộ Y tế mới chỉ cấp phép cho loại bút tiêm có chứa thuốc Saxenda 6 mg/ml (đồng vận GLP-1) hỗ trợ giảm cân, điều trị béo phì. "Thuốc này tác động lên não gây mất cảm giác thèm ăn, tăng cảm giác no, chậm làm rỗng dạ dày giúp cho người sử dụng ăn ít đi và có tác dụng giảm cân", bác sĩ Hoàng giải thích, lưu ý "phải dùng theo chỉ định của bác sĩ". Tự ý dùng thuốc đồng vận GLP-1, dùng không đúng cách hoặc không được bác sĩ theo dõi, điều chỉnh liều phù hợp cũng có thể dẫn đến viêm tụy cấp, sỏi mật, biến chứng tim mạch, tiêu hóa, mắc các bệnh tuyến giáp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Bác sĩ hướng dẫn sử dụng bút tiêm giảm cân. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Béo phì là bệnh mạn tính. Nguyên nhân thừa cân, béo phì của mỗi người có thể khác nhau, nên đi khám để được xét nghiệm và chẩn đoán đúng, từ đó có phác đồ điều trị cá thể hóa, giảm cân hiệu quả, bền vững.
Đức Hạnh
*Tên người bệnh đã được thay đổi
Độc giả đặt câu hỏi bệnh nội tiết tại đây để bác sĩ giải đáp |