Kết quả MRI ghi nhận khối u chèn lên não thất 3, lỗ monro (lỗ thông nối của não thất bên và não thất ba), làm tắc đường lưu thông dịch não tủy. Hình ảnh chụp MRI DTI cho thấy tất cả bó dẫn truyền thần kinh bị xô dạt sang hai bên. Hình giải phẫu 3D, tái tạo các vị trí giải phẫu quanh u còn ghi nhận dây thần kinh thị giác và giao thoa thị nằm lẫn trong u.
Ngày 19/9, ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ, Trưởng Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết khối u của bệnh nhi phát triển quá lớn, chèn vào đường lưu thông của dịch não tủy gây giãn não thất thứ phát, dẫn lưu não thất không giải quyết được vấn đề tăng áp lực nội sọ. Bé vẫn đi đứng, tiếp xúc được nhưng phát triển dần mất cân đối, gầy ốm và không linh hoạt.
Chị Loan (mẹ bé Minh) cho biết bé bị đau đầu, mắt nhìn không rõ, hay ói, mệt đầu năm nay. Bác sĩ ở một số bệnh viện chẩn đoán u sọ hầu, u sao bào lông. Bé được dẫn lưu dịch não tủy xuống bụng để giảm áp lực nội sọ, phẫu thuật lấy u, tiêm thuốc nhưng không bớt, u tiếp tục phát triển. Lần này gia đình đứa bé từ Thái Bình đến bệnh viện Tâm Anh khám.
Bác sĩ Tấn Sĩ chọn phương án dùng robot trí tuệ nhân tạo AI Modus V Synaptive để mổ não cho bệnh nhi. Robot dẫn đường bác sĩ để tiếp cận khối u an toàn, tránh ảnh hưởng đến các dây thần kinh và mô não lành.
Cuộc mổ thực tế ghi nhận khối u có lớp vỏ bao dày, mô trong u lổn nhổn, chỗ đặc, chỗ lỏng, dai, chảy máu. U xen lẫn lộn với các cấu trúc thần kinh và các nhánh của động mạch não trước nuôi não.
Sau ba giờ phẫu thuật, các bác sĩ dùng máy Cusa cắt hút, lấy được 90% khối u. Phần còn lại dính vào cấu trúc xung quanh, dự kiến xạ trị bổ sung hậu phẫu. Bác sĩ Tấn Sĩ cho biết đây là u tế bào mầm, có từ trong phôi thai, lành tính, đáp ứng tốt với xạ trị về sau.
Một tuần sau, bệnh nhi hồi phục, tỉnh táo, hết đau đầu, ăn không còn ói như trước, nói lưu loát và được xuất viện.
Bình An
* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi
Độc giả đặt câu hỏi bệnh thần kinh tại đây để bác sĩ giải đáp |