Thời tiết khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ đang trong giai đoạn chuyển mùa từ đông sang xuân, không khí thay đổi lạnh khô sang nồm ẩm khiến tác nhân gây bệnh gồm virus, vi khuẩn, nấm mốc phát triển mạnh. Sau Tết, hàng chục lễ hội lớn nhỏ diễn ra trên cả nước, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước tham gia, tăng tiếp xúc gần giữa người với người tiềm ẩn nguy cơ lây truyền bệnh.
Thống kê tại khoa Hô hấp BVĐK Tâm Anh Hà Nội, trong và sau Tết số ca mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như viêm mũi họng, viêm phế quản tăng đến 30%, bệnh truyền nhiễm như cúm (A, B) tăng nhẹ, xuất hiện trường hợp cả gia đình cùng bị bệnh. Người già, người có bệnh lý nền chiếm đa số ca nhập viện, nhiều người trong số đó khởi phát bệnh từ các tình huống tưởng chừng vô hại như hít phải khói nhang, đi mưa lạnh, hít phải mùi quần áo ẩm mốc...
Điển hình như bà Nguyễn Thị Tình, 56 tuổi, nhập viện hôm 10/2 trong tình trạng ho sặc sụa, khó thở, suy hô hấp. Bác sĩ cho biết bệnh nhân có tiền sử hen phế quản, đột ngột khởi phát triệu chứng sau nhiều ngày đi lễ và tiếp xúc với khói hương. Người bệnh được điều trị với thuốc cắt cơn, thuốc giãn phế quản, sau 3 ngày sức khỏe ổn định, xuất viện. Bác sĩ dặn dò bà hạn chế tối đa tiếp xúc với các loại khói nhang, khói thuốc, giữ gìn vệ sinh nhà cửa, giữ môi trường sống trong lành.
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Ngân, khoa Hô hấp BVĐK Tâm Anh Hà Nội cho biết mùa xuân nguy cơ mắc các bệnh lý viêm mũi họng, cảm lạnh, cúm, đợt cấp hen/COPD cao hơn. Các hoạt động lễ hội nhiều, người dân tụ tập đông người, mải vui chơi nên ít chú ý biện pháp phòng bệnh, có thể lây bệnh cho nhau dễ dàng. Một số virus có khả năng lây mạnh trong điều kiện thời tiết xuân gồm virus rhinovirus (gây viêm họng, cảm lạnh), virus Influenza (gây cúm), virus thủy đậu, sởi...
Bên cạnh đó, không khí những ngày mùa xuân thường có chất lượng kém, nồng độ mạt bụi, nấm mốc, đặc biệt là phấn hoa cao, gây kích thích đường thở, có thể khởi phát cơn hen phế quản cấp tính. Đặc biệt tần suất, số lượng thắp nhang ở các điểm lễ hội rất cao, tiếp xúc nhiều với khói nhang có nguy cơ làm nặng hơn triệu chứng của hen, COPD.
Bác sĩ Nguyễn Thùy Ninh, khoa Nội tổng hợp BVĐK Tâm Anh Hà Nội cho biết thêm, 3 tháng đầu năm thường ghi nhận số ca mắc các bệnh truyền nhiễm như cúm, thủy đậu, rubella, sởi, quai bị, nhiễm trùng đường tiêu hóa cao hơn các tháng còn lại. Thời điểm này, chế độ dinh dưỡng của người dân thường mất cân đối do sử dụng nhiều đồ tinh bột (xôi, các loại bánh bột gạo...) và đồ ngọt (bánh kẹo, nước ngọt), trong khi tiêu thụ nhiều đường được chứng minh làm tăng khả năng nhiễm trùng đường hô hấp. Việc ăn uống không đảm bảo vệ sinh cũng tiềm ẩn nguy cơ gây nhiễm trùng tiêu hóa với biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa...
Bác sĩ Ninh khuyến cáo, để phòng bệnh trong mùa xuân, người dân nên nâng cao miễn dịch bằng cách ăn chín uống sôi, vệ sinh các đồ dùng ăn uống sạch sẽ, tránh nấm mốc, hạn chế ăn hàng quán vì khó kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm. Giai đoạn này nhiều bệnh lý có nguy cơ bùng phát cùng lúc, do đó người dân nên nâng cao miễn dịch chủ động bằng cách tiêm các loại vaccine cần thiết: tiêm vaccine cúm hàng năm, vaccine phế cầu 5 năm/lần, sởi, quai bị, thủy đậu theo lịch và sự tư vấn của bác sĩ.
Mặt khác, mỗi người cần chú ý bảo vệ đường thở khỏi các tác nhân gây bệnh. Khi đi ra ngoài, đặc biệt là những nơi đông đúc như lễ hội cần đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên, tránh ở ngoài trời mưa lạnh hoặc những không gian ẩm mốc quá lâu. Người có sức đề kháng yếu như trẻ nhỏ, người già, có bệnh nền hoặc đang mắc bệnh hô hấp không nên tiếp xúc nhiều với khói hương. Khi thắp hương nên chọn loại có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, mỗi lần chỉ nên thắp một nén để giảm phát sinh khói ra không khí.
Bác sĩ Ninh khuyến cáo, các bệnh truyền nhiễm có xu hướng lây nhanh và mạnh hơn mùa nồm ẩm, do đó cần hạn chế tiếp xúc với người đang có dấu hiệu mắc bệnh đường hô hấp, nếu tiếp xúc cần đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn.
Nhằm kịp thời cung cấp cho người dân các kiến thức chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa các bệnh lý mùa xuân, lúc 20h hôm nay 14/2, BVĐK Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến "Các bệnh lý thường gặp mùa xuân: Điều trị và phòng ngừa". Chương trình có sự tham gia giải đáp của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Nội khoa và Hô hấp tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội: TTƯT.TS.BS Nguyễn Thanh Vân, khoa Nội Tổng hợp, BVĐK Tâm Anh Hà Nội; BSNT Nguyễn Thị Thùy Ninh, khoa Nội Tổng hợp, BVĐK Tâm Anh Hà Nội; ThS.BS Nguyễn Văn Ngân, khoa Hô hấp, BVĐK Tâm Anh Hà Nội. Độc giả có thể gửi câu hỏi cho chuyên gia tại đây. |
Hoài Phạm