Theo WebMD, hắt hơi xảy ra khi có thứ gì đó kích thích hoặc gây nhột bên trong mũi. Nguyên nhân có thể từ lông vũ, mầm bệnh, hạt tiêu hoặc phấn hoa... Mặt khác, nghiên cứu cho thấy, cứ 3 người thì có một người mắc chứng hắt hơi khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc ánh sáng chói. Ánh sáng không phải là tác nhân kích hoạt phản ứng. Cường độ ánh sáng tăng đột ngột mới là nguyên nhân dẫn đến hắt hơi. Ví dụ khi di chuyển từ một nơi tối hoặc có ánh sáng vừa phải ra một nơi có ánh sáng chói chang, một số người sẽ bắt đầu hắt hơi. Đối với một số người, việc ăn no cũng là một lý do gây hắt hơi.
Việc gặp ác mộng không gây hắt hơi vì khi đó các dây thần kinh trong mũi đang ngủ.
Câu 2: Bạn có nhiều khả năng hắt hơi ngay sau khi quan hệ tình dục?