Nhiều loại bệnh phổi có thể gây ra tình trạng hô hấp mạn tính. Các yếu tố di truyền và môi trường có thể dẫn đến bệnh đường hô hấp nhưng hút thuốc là nguyên nhân hàng đầu.
Theo VeryWellHealth, tại Mỹ mỗi năm bệnh hô hấp mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu người, trong đó 8 loại phổ biến gồm:
Hen suyễn
Hen suyễn là một bệnh viêm mạn tính gây khó thở do đường thở bị thu hẹp vì viêm nhiễm hoặc bị tắc nghẽn bởi đờm. Bệnh hen suyễn ảnh hưởng đến 25 triệu người ở Mỹ. Những người có tiền sử gia đình mắc bệnh hen suyễn, dị ứng đường hô hấp hoặc bệnh hô hấp nặng ở trẻ em có nguy cơ cao bị bệnh hen suyễn cao. Khi mắc bệnh, hen suyễn gây ra một số triệu chứng như thở khò khè, ho khan, tức ngực, khó thở.
Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)
Phổi tắc nghẽn mạn tính là một thuật ngữ chung được sử dụng để mô tả hai loại bệnh phổi tắc nghẽn nguyên phát gồm khí phế thũng và viêm phế quản mạn tính. COPD là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ tư ở Mỹ. Khoảng 8 trong 10 trường hợp có liên quan đến việc tiếp xúc với khói thuốc lá.

Ho là dấu hiệu cảnh báo về bệnh đường hô hấp. Ảnh: Freepik
Theo VerywellHealth, gần 15 triệu người đã được chẩn đoán mắc COPD ở Mỹ và 12 triệu người khác được cho là mắc bệnh nhưng không có chẩn đoán chính thức. Các triệu chứng của COPD khác nhau tùy thuộc vào loại bệnh. Các triệu chứng phổ biến có thể bao gồm ho thường xuyên hoặc mạn tính, ho nhiều đờm, thở khò khè, âm thanh rít hoặc huýt sáo khi thở, tức ngực, nhạy cảm với các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, giảm cân.
Bệnh xơ nang
Xơ nang gây ra các vấn đề về hô hấp và tiêu hóa vì bệnh làm cho chất nhầy trong cơ thể rất đặc. Mặc dù bệnh có thể liên quan đến một số cơ quan nhưng nó có xu hướng gây ra các vấn đề cụ thể ở phổi, chẳng hạn như tắc nghẽn từ chất nhầy dày làm bẫy vi khuẩn có hại và dẫn đến nhiễm trùng.
Vì xơ nang có thể ảnh hưởng đến nhiều bộ phận của cơ thể nên nó cũng có nhiều triệu chứng khác nhau, điển hình như ho không khỏi, ho có đờm đặc hoặc máu, thở khò khè, khó thở, nhiễm trùng đường hô hấp hoặc xoang thường xuyên, polyp mũi, tăng trưởng chậm trong thời thơ ấu hoặc tăng cân kém, táo bón..
Ung thư phổi
Ung thư phổi là một trong những loại ung thư phổ biến, đứng hàng thứ ba tại Mỹ với hơn 218.000 người mắc mỗi năm. Theo các chuyên gia y tế, hút thuốc lá (cả trực tiếp và thụ động) là một trong những yếu tố nguy cơ lớn nhất của ung thư phổi.
Ung thư phổi có thể phát triển dần dần và thường không có triệu chứng. Khi nó xuất hiện, người mắc thường có các dấu hiệu như tức ngực, ho mạn tính, khó thở, thở khò khè, khản tiếng, khó nuốt, mệt mỏi hoặc suy nhược, sưng ở mặt hoặc cổ..,
Các lựa chọn điều trị ung thư phụ thuộc vào loại và giai đoạn ung thư cụ thể và các yếu tố cá nhân như tuổi tác, các tác dụng phụ có thể xảy ra và các tình trạng khác mà bạn có thể mắc phải. Phương pháp điều trị tại chỗ bao gồm phẫu thuật và xạ trị nhắm vào một khối u cụ thể. Các phương pháp điều trị toàn thân nhắm mục tiêu vào ung thư đã di căn hoặc có thể di căn và bao gồm hóa trị, liệu pháp nhắm mục tiêu, liệu pháp nội tiết tố và liệu pháp miễn dịch.

Bệnh đường hô hấp gây ho nhiều. Ảnh: Freepik
Bệnh lao
Bệnh lao do vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis gây ra. Những người có hệ thống miễn dịch mạnh, bệnh biểu hiện ở dạng bệnh không hoạt động, được gọi là bệnh lao tiềm ẩn. Ở những người có hệ thống miễn dịch yếu hơn, vi khuẩn sẽ tấn công mô phổi, có thể lây lan và gây tổn thương cho các bộ phận khác của cơ thể. Người mắc bệnh lao thường có triệu chứng như các bệnh hô hấp thông thường khác, điểm dễ nhận biết nhất là người bệnh có xu hướng đổ mồ hôi ban đêm, ho ra máu.
Viêm phế quản
Viêm phế quản là một tình trạng phát triển khi khí quản bị kích thích hoặc viêm. Để đối phó với tình trạng viêm, lớp niêm mạc của ống phế quản tạo ra chất nhờn, các chất nhầy có thể gây khó thở. Tình trạng viêm cũng có thể gây sưng đường thở. Điều này sẽ khiến nó bị thu hẹp và khó thở hơn. Viêm phế quản có thể là bệnh cấp tính hoặc mạn tính. Có một số điểm khác biệt chính giữa hai hình thức:
Trong viêm phế quản cấp, tình trạng viêm thường do nhiễm trùng sẽ thuyên giảm trong vài ngày đến vài tuần.
Với viêm phế quản mạn tính, tình trạng viêm là do tiếp xúc nhiều lần với các chất gây kích ứng như khói thuốc lá hoặc ô nhiễm. Viêm phế quản mạn tính không khỏi. Người mắc có thể có những giai đoạn thuyên giảm cùng với những giai đoạn trở nên tồi tệ hơn (đợt cấp), đặc biệt nếu bạn bị cảm lạnh hoặc nhiễm trùng đường hô hấp khác.
Viêm phổi
Mặc dù có nhiều loại viêm phổi khác nhau nhưng cách thức và tình trạng ảnh hưởng đến phổi là tương tự nhau ở mỗi loại. Với bệnh viêm phổi, virus, vi khuẩn hoặc một tác nhân truyền nhiễm khác đều gây nên tình trạng phế nang chứa nhiều mủ, nhầy. Khi phế nang chứa đầy chất lỏng, khả năng trao đổi khí của cơ thể bị giảm sút.
Các triệu chứng phổ biến của bệnh viêm phổi thường được nhắc đến như: sốt, ớn lanh, ho có đờm, khó thở, đau ngực khi thở, buồn nôn, tiêu chảy... Theo các chuyên gia y tế, mặc dù một số bệnh phổi như hen suyễn, không gây hại nặng nề cho sức khỏe nhưng nếu được nên tránh bằng cách thay đổi lối sống, ví dụ như ăn uống lạnh mạnh, tránh xa thuốc lá và thường xuyên tập thể dục, thể thao.
Anh Chi (Theo VeryWellHealth)