TS.BS Chu Thị Hà, Đơn vị Nội Tổng hợp - Hô hấp, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết thông tin trên, thêm rằng người lớn tuổi, người mắc bệnh nền mạn tính như tiểu đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hoặc có hệ miễn dịch suy giảm thuộc nhóm nguy cơ cao.
Viêm phổi là tình trạng nhiễm trùng cấp tính tại phổi, thường do vi khuẩn, virus hoặc nấm gây ra. Khi hệ miễn dịch không đủ sức chống đỡ, vi sinh vật gây hại từ phổi có thể xâm nhập vào máu, kích hoạt phản ứng viêm toàn thân, dẫn đến nhiễm trùng huyết (nhiễm trùng máu), một trong những biến chứng nguy hiểm nhất của viêm phổi.
Nhiễm trùng huyết là tình trạng nghiêm trọng khi cơ thể phản ứng quá mức với nhiễm trùng. Thông thường, khi vi khuẩn, virus hoặc nấm xâm nhập vào cơ thể và gây nhiễm trùng, hệ miễn dịch giải phóng các chất hóa học để chống lại tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên, trong trường hợp nhiễm trùng huyết, cơ thể sẽ phản ứng quá mức gây viêm toàn thân có thể làm tổn thương tim, phổi, thận và gan, gây suy đa cơ quan, tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Theo bác sĩ Hà, thời gian là yếu tố quyết định trong điều trị nhiễm trùng huyết. Mỗi giờ chậm trễ trong điều trị có thể làm tăng nguy cơ tử vong lên 7-9%. Người bệnh có thể nguy kịch sau vài ngày nếu nhiễm trùng lan vào máu. Nếu bệnh viêm phổi xuất hiện dấu hiệu sốt cao, ho kèm đau tức ngực, khó thở kéo dài hoặc mệt mỏi bất thường cần đi khám ngay.
Bác sĩ khám chức năng hô hấp cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Ngoài viêm phổi, nhiễm trùng huyết còn có thể do một số ổ nhiễm trùng khác trong cơ thể như nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm trùng da và vết thương hở, các vết loét do nằm lâu, vết cắt không được vệ sinh kỹ lưỡng hay nhiễm trùng sau phẫu thuật, thủng dạ dày...
Nhiễm trùng huyết nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa. Người bệnh cần được kiểm soát viêm phổi, các loại nhiễm trùng khác ngay từ đầu. Bác sĩ Hà lưu ý triệu chứng ban đầu của viêm phổi thường mơ hồ như ho đàm, ho khan, sốt nhẹ, mệt mỏi nên có thể khiến nhiều người chủ quan. Nếu cảm thấy bệnh nặng, người bệnh cần đi khám sớm.
Tiêm vaccine phòng phế cầu và cúm định kỳ góp phần bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh, nhất là với người trên 65 tuổi và người có bệnh lý nền. Giữ vệ sinh cá nhân, chăm sóc vết thương đúng cách và điều trị sớm các vấn đề tiết niệu hay ổ bụng cũng ngăn chặn vi khuẩn phát triển.
Phạm Phương
Độc giả gửi câu hỏi về bệnh hô hấp tại đây để bác sĩ giải đáp |