Thạc sĩ, bác sĩ Đặng Thành Đô, khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết không khí khô bên trong cabin máy bay có thể tăng kích thích đường hô hấp nhạy cảm của người bệnh. Điều này làm tăng nguy cơ khởi phát đợt cấp bệnh hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Áp lực khí quyển thấp có thể gây vỡ bóng khí trong phổi do giãn nở khí, dẫn tới tràn khí màng phổi. Ngoài ra, huyết khối tĩnh mạch, thuyên tắc phổi cũng có thể xảy ra, nhất là trong chuyến bay đường dài.
Bác sĩ Đô lưu ý người bệnh phổi tắc nghẽn mạn trung bình đến nặng; hen suyễn nặng, có nang phổi bẩm sinh hoặc nhiều kén khí tại phổi (túi khí hình thành bất thường do sự giãn nở của các phế nang phổi), bị tràn khí màng phổi; thiếu oxy máu và tăng anhydrid carbonic... cần đánh giá kỹ tình trạng sức khỏe trước khi di chuyển bằng máy bay. Người mới xuất viện trong 6 tuần vì suy hô hấp cấp; tiền sử huyết khối tĩnh mạch; đang thở oxy hỗ trợ hoặc thông khí nhân tạo; đang điều trị viêm tai giữa... cũng cần kiểm tra sức khỏe.
Người bệnh hô hấp có khả năng lây nhiễm cho người xung quanh như lao phổi tiến triển, viêm phế quản do virus... nên tránh di chuyển trên máy bay đến khi bệnh khỏi hẳn. Người mắc bệnh phổi mạn tính hoặc khó thở khi gắng sức, cần kiểm tra độ bão hòa oxy trước khi đi máy bay. Bác sĩ Đô cho biết trường hợp cần thiết cần oxy bổ sung, hãng hàng không thường cung cấp cho hành khách máy tạo oxy dùng pin, bình oxy nén với vật liệu đặc biệt chống lửa và có thể thu phí thêm tùy theo quy định. Người bệnh nên liên hệ với hãng hàng không trước khi đặt vé.

Người mắc bệnh hô hấp cần đánh giá tình trạng sức khỏe trước khi lựa chọn di chuyển bằng máy bay. Ảnh: Hải Âu
Nếu nghi ngờ bản thân mắc bệnh và có thể bị ảnh hưởng khi đi máy bay (nhất là những chuyến bay xa, kéo dài), người bệnh nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Thông thường, người có thể đi bộ 50 m với tốc độ bình thường hoặc leo cầu thang không bị khó thở sẽ chịu được môi trường không khí trong máy bay. Một số trường hợp người bệnh có thể di chuyển bằng máy bay an toàn nếu được bổ sung lượng oxy cần thiết và trang bị các biện pháp phòng ngừa.
Người bệnh nên ngừng hút thuốc lá. Khói thuốc có thể làm giảm số lượng tế bào hồng cầu có sẵn để vận chuyển oxy. Trước khi di chuyển bằng máy bay nên chuẩn bị sẵn các loại thuốc điều trị dự phòng các bệnh nền, lưu ý tìm hiểu các quy định về việc mang thuốc của hãng hàng không.
Trịnh Mai
Độc giả gửi câu hỏi về bệnh hô hấp tại đây để bác sĩ giải đáp |