Chúng ta ngoáy mũi khi cảm thấy có gì đó vướng, mắc kẹt trong mũi, hoặc thấy ngứa mũi như trong viêm mũi dị ứng. Một số trường hợp dị ứng và nhiễm trùng xoang cũng làm tăng lượng chất nhầy trong mũi. Ngoài ra, nhiều người ngoáy mũi vì buồn chán, do lo lắng hoặc một thói quen vô thức.
Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thùy Linh, khoa Tai Mũi Họng BVĐK Tâm Anh Hà Nội, một số bất thường về cấu trúc mũi cũng có thể làm tăng khả năng ngoáy mũi, chẳng hạn như lệch vách ngăn. Đây là tình trạng vách ngăn mũi không nằm ở chính giữa mũi mà lệch thiên về một bên, dẫn đến đường dẫn khí một bên nhỏ hơn bên còn lại. Lệch vách ngăn mũi có thể dẫn đến ngoáy mũi nhiều hơn, nghẹt mũi, bệnh về xoang.
Câu 2. Ngoáy mũi có hại không?