Chị Huyền, ngụ TP HCM, bị lạc nội mạc tử cung, rối loạn nội tiết, kết hôn 9 năm chưa có con. 7 năm qua, vợ chồng áp dụng các phương pháp đông tây y, ba lần bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) mong có con nhưng không thành công.
Giáp Tết, họ đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (IVF Tâm Anh) TP HCM, muốn thụ tinh ống nghiệm (IVF) sinh con trong năm Thìn.
Chị Huyền được ThS.BS.CKI Phạm Thị Bảo Yến kích thích buồng trứng với phác đồ nhẹ dài 8 ngày. 27 Tết, tại bệnh viện, chị được tiêm mũi thuốc đầu tiên. Từ 28 Tết đến mùng 4, chị tự tiêm thuốc tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ.
"Năm nay vợ chồng không đi chơi xa, hạn chế các cuộc vui, dành thời gian chăm sóc nhà cửa và đồng hành trong quá trình điều trị", chị Huyền cho biết hôm 16/2, khi trở lại bệnh viện để siêu âm nang noãn và chọc hút buồng trứng.
Một phụ nữ tự thực hiện tiêm thuốc nội tiết kích thích buồng trứng tại nhà. Ảnh minh họa: Hoài Thương
Với chị Quỳnh Vân, 36 tuổi, ngụ Bình Dương, Tết Giáp Thìn đặc biệt khi cùng chồng "tìm con" sau 5 năm hiếm muộn. Anh Long, 37 tuổi, chồng chị Vân, được bác sĩ chẩn đoán tinh trùng yếu, ít, hai bên tinh hoàn teo nhỏ do tiền sử mắc bệnh quai bị. Trong khi đó, dự trữ buồng trứng (AMH) của chị Vân chỉ 1.8 ng/ml (phụ nữ dưới 38 tuổi có chỉ số AMH trung bình 2-6 ng/ml).
Chồng công tác xa nhà, năm 2022, chị Vân một mình thực hiện IVF, hai lần chuyển phôi không thành. Năm nay, tranh thủ anh Long được nghỉ Tết kết hợp nghỉ phép thêm một tháng, vợ chồng quyết định điều trị xuyên Tết.
Tại IVF Tâm Anh TP HCM, sau 8 ngày tiêm thuốc kích thích buồng trứng, chị Vân thu được 13 trứng trưởng thành chất lượng tốt. Anh Long được thu mẫu tinh dịch. Chuyên viên phôi học lọc rửa thu đủ số lượng tinh trùng khỏe mạnh và tiêm vào bào tương trứng (ICSI). Phôi được nuôi cấy trong hệ thống phòng lab có điều kiện môi trường, độ ẩm, độ pH như tử cung sạch của người phụ nữ, giúp tỷ lệ tạo phôi cao đến 68,5%.
"Vợ chồng tôi tin rằng sẽ có 'quả ngọt' trong năm Rồng", chị Vân nói.
ThS.BS.CKI Phạm Thị Bảo Yến tư vấn cho bệnh nhân hiếm muộn. Ảnh minh họa: Hoài Thương
Trong ba ngày đầu năm Giáp Thìn, IVF Tâm Anh tiếp đón lượt khách tăng gấp 3 lần so với Tết năm 2023. Đỉnh điểm, ngày 13/2 (mùng 4 Tết Giáp Thìn), bệnh viện khám và tư vấn cho gần 500 lượt khách ở cả hai cơ sở.
Theo bác sĩ Yến, nhiều vợ chồng chọn kích trứng xuyên Tết có thể xuất phát từ các yếu tố như thời gian nghỉ Tết khá dài, tâm lý thoải mái, được gia đình hỗ trợ. Nhiều người quan niệm sinh con năm Rồng hợp tuổi giúp gia đạo hòa thuận nên điều trị sớm để có thể chuyển phôi và kịp sinh con trong năm.
Tình trạng vô sinh hiếm muộn có thể do người chồng, người vợ hoặc cả hai. Ở nam giới, nguyên nhân vô sinh do dị tật bẩm sinh, các bệnh lý như giãn tĩnh mạch thừng tinh, biến chứng sau mắc bệnh quai bị gây teo tinh hoàn giảm khả năng sản xuất tinh trùng, đột biến gene, chấn thương ở cơ quan sinh dục...
Nữ giới vô sinh hiếm muộn do lạc nội mạc tử cung, bất thường trong lòng tử cung hoặc vòi trứng, rối loạn nội tiết, đột biến gene, suy giảm dự trữ buồng trứng... Trường hợp bệnh lý phức tạp, có bệnh nền, cần phối hợp điều trị liên chuyên khoa kéo dài.
ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc IVF Tâm Anh TP HCM, chia sẻ những năm gần đây tỷ lệ vô sinh có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Vợ chồng sau kết hôn một năm chưa có con (hoặc 6 tháng với người vợ ngoài 35 tuổi) nên khám sức khỏe sinh sản toàn diện để phát hiện, điều trị sớm, tỷ lệ thành công cao.
Quá trình IVF gồm nhiều bước: Thăm khám toàn diện sức khỏe sinh sản, sử dụng thuốc kích thích buồng trứng kéo dài 8-10 ngày, chọc hút trứng, thu mẫu tinh trùng, lọc rửa tinh trùng và trứng, thụ tinh và nuôi cấy phôi trong môi trường ống nghiệm, chuẩn bị niêm mạc và chuyển phôi.
"Phát hiện sớm giúp tận dụng thời gian vàng trong quá trình điều trị, giảm chi phí, hạn chế nguy cơ bệnh nặng và không để lại di chứng", bác sĩ Như nói thêm.
Hoài Thương
* Tên bệnh nhân đã được thay đổi
Độc giả gửi câu hỏi về vô sinh hiếm muộn tại đây để bác sĩ giải đáp |