Theo ThS.BS.CKI Đoàn Hoàng Long (Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh), men gan tăng do nhiều nguyên nhân, có thể do một số loại thuốc (thuốc giảm đau, kháng lao, thuốc kháng sinh và một số loại thuốc giảm cholesterol); tất cả các loại viêm gan bao gồm viêm gan A, B, C, D, E, viêm gan tự miễn.
Men gan tăng có thể là triệu chứng một số bệnh lý như xơ gan, ung thư gan; bệnh tuyến giáp, cường giáp. Ngoài ra, tình trạng này còn do chế độ ăn uống mất cân bằng, các độc tố và chất aflatoxin có trong các loại thực phẩm bẩn, nấm mốc, thói quen uống nhiều rượu có thể làm tổn thương các tế bào gan và làm giảm chức năng gan.
Bên cạnh đó, việc tiếp xúc với các hóa chất tẩy rửa độc hại; do virus khác không phải virus viêm gan, một số trường hợp nhiễm khuẩn nặng; những người bị nhiễm ký sinh trùng sốt rét, nhất là sốt rét ác tính cũng có thể khiến men gan tăng.
Câu 2: Men gan tăng có thể đi kèm các triệu chứng gì?
B: Da và niêm mạc mắt chuyển sang vàng
C: Nước tiểu chuyển sang vàng, phân bạc màu
E: Rối loạn tiêu hóa (chán ăn, buồn nôn, chướng bụng, đầy hơi)