Thông thường, khi chỉ số men gan tăng nhẹ chỉ 1-2 lần so với bình thường thì cơ thể chưa có triệu chứng rõ rệt, thậm chí không có triệu chứng. Tuy nhiên, nếu nồng độ này vượt quá 2-5 lần thì cơ thể có thể có những triệu chứng báo động, bao gồm: hơi đau ở hạ sườn phải, da và niêm mạc mắt chuyển sang vàng, nước tiểu và phân chuyển sang màu vàng đậm.
Bên cạnh đó, các độc tố tích tụ trên da do tình trạng tắc mật khiến người bệnh ngứa ngáy, nổi mẩn ngứa từng mảng và men gan tăng còn có thể đi kèm các triệu chứng chán ăn, ăn không ngon, hay buồn nôn, chướng bụng, đầy hơi. Ngoài ra, suy giảm ham muốn tình dục, cơ thể suy nhược cả về thể chất lẫn tinh thần có thể xuất hiện khi bệnh gan chuyển biến ở giai đoạn nặng.
Câu 3: Men gan cao có thể gây nguy hiểm không?