Có nhiều nguyên nhân gây tăng men gan. Một số nguyên nhân phổ biến gồm nhiễm virus viêm gan A, B, C, D gây hủy hoại, phá vỡ tế bào gan; lạm dụng rượu bia; mắc các bệnh lý về đường mật (khối u đường mật, nhiễm trùng đường mật, sỏi đường mật trong gan, teo đường mật bẩm sinh...).
Lạm dụng thuốc kháng viêm, giảm đau, thực phẩm chức năng; nhiễm ký sinh trùng sốt rét hoặc các loại virus khác ngoài virus viêm gan cũng có thể khiến men gan cao. Những tác nhân khác như chế độ ăn uống và môi trường sống không đảm bảo, người bệnh phải tiếp xúc nhiều với các hóa chất tẩy rửa độc hại, khói bụi thuốc lá, độc tố và chất aflatoxin có trong các loại thực phẩm bẩn, nấm mốc...
Câu 6: Biện pháp nào giúp hạ men gan hiệu quả?