Trả lời:
Nội mạc tử cung là lớp tế bào lót trong lòng tử cung. Dưới sự chi phối của nội tiết tố nữ estrogen và progesterone, lớp tế bào nội mạc này tăng sinh và bong tróc, gây hành kinh mỗi tháng.
Lạc nội mạc tử cung là tình trạng các mô nội mạc tử cung phát triển ở những vị trí bất thường bên ngoài lòng tử cung, thường là ở cơ quan khác bên trong khung chậu hoặc khoang bụng như cơ tử cung, vòi trứng, buồng trứng, phúc mạc chậu, bàng quang, trực tràng, niệu quản...
Những mô nội mạc tử cung lạc chỗ cũng chịu sự chi phối của nội tiết tố nữ, dẫn đến chảy máu bên trong khung chậu, đau bụng khi hành kinh. Ngoài ra, chúng còn gây viêm, xơ hóa, tạo sẹo hoặc tích tụ dịch tạo thành u nang.

Một bệnh nhân điều trị lạc nội mạc tử cung tại Bệnh viện Tâm Anh: Ảnh minh họa: Tuệ Diễm
Trường hợp của bạn, đặt vòng giúp tạm thời không có kinh, hoàn toàn không phải gây ra hiện tượng mãn kinh. Khi bạn đến độ tuổi mãn kinh (phụ nữ Việt trung bình là 50, 51 tuổi), là thời điểm vòng nội tiết cũng hết thời hạn. Khi ấy, bạn có thể tháo vòng, mà không đau bụng, mất máu do bệnh lạc nội mạc tử cung, không phải phẫu thuật. Do đó, bạn không phải quá lo lắng khi không có kinh nguyệt.
Lạc nội mạc tử cung chiếm 50% số nguyên nhân bệnh lý phụ khoa tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Mặc dù phần lớn lành tính, nhưng người bệnh thường đau trong kỳ kinh nguyệt, khó có thai, tăng nguy cơ ung thư buồng trứng, các ung thư tuyến dạng nội mạc tử cung.
Bạn cần kết hợp thay đổi lối sống như ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn giúp cải thiện tình trạng đau.
Hiện không có biện pháp chữa khỏi hoàn toàn lạc nội mạc tử cung. Mục tiêu điều trị là giải quyết các triệu chứng và vấn đề sức khỏe do bệnh gây ra như đau, vô sinh, khối u...
Phụ nữ chưa sinh con chưa cần phẫu thuật thì cách điều trị là giảm đau, cải thiện tình trạng ra máu nhiều trong kỳ kinh. Dụng cụ tử cung, vòng nội tiết là biện pháp thường áp dụng cho những phụ nữ đã có con và không có ý định sinh con nữa.
BS CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi
Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM