Kết quả chụp MRI 3 Tesla sọ não và DTI (chụp các bó sợi thần kinh) của ông Trọng (ngụ Bình Thuận) cho thấy khối dị dạng mạch máu não ở vùng thái dương, thùy đính trái. Kích thước khối dị dạng khoảng 4x3 cm.
Ngày 25/10, ThS.BSCKII Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết khối dị dạng mạch máu não nằm ngay vùng chức năng ngôn ngữ của não, đè vào bó dẫn truyền thần kinh liên quan khiến người bệnh rối loạn ngôn ngữ, nói khó hiểu và khó sắp xếp được lời nói.
6 tháng trước, ông Trọng có dấu hiệu động kinh, co giật, bác sĩ tại bệnh viện ở tỉnh Bình Thuận kê thuốc chống động kinh. Gần đây, các triệu chứng nặng dần, ông Trọng còn yếu nửa người bên phải nhẹ.
Các bác sĩ hội chẩn, đánh giá vùng chức năng tổn thương, xác định khối dị dạng mạch máu não ở độ 3, cần phẫu thuật. "Khối dị dạng mạch máu não ở gần giữa não, vị trí nguy hiểm. Nếu không loại bỏ hết, người bệnh có nguy cơ cao xuất huyết não", bác sĩ Sĩ nói.
Các bác sĩ phẫu thuật loại bỏ dị dạng mạch máu não cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Các bác sĩ tính đến phương án phẫu thuật kết hợp hệ thống kết nối kính vi phẫu Kinervo 900 và định vị dẫn đường thần kinh Neuro- Navigation BrainLab ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới. Hệ thống định vị giúp bác sĩ xác định vị trí và tiến vào não an toàn. Chức năng chụp huỳnh quang 3D của kính vi phẫu cho thấy rõ động mạch nuôi khối dị dạng, từ đó bóc tách ra khỏi vùng bó sợi thần kinh ngôn ngữ và loại bỏ.
Trong ba giờ phẫu thuật, ê kíp đã cắt trọn khối dị dạng mạch máu não, không làm tổn thương các chức năng thần kinh. Sau mổ bệnh nhân phục hồi tốt, hết co giật, động kinh, nói chuyện bình thường.
Ông Trọng hết động kinh, đi lại được sau ca mổ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bác sĩ Sĩ cho biết thêm phẫu thuật bóc tách dị dạng mạch máu não khó, đòi hỏi bác sĩ có nhiều kinh nghiệm về phẫu thuật vi phẫu. Trong quá trình bóc tách khối dị dạng, nếu kiểm soát mạch máu không tốt, làm tổn thương một nhánh trong khối dị dạng dễ dẫn đến hỏng tĩnh mạch dẫn lưu, xuất huyết não, phù não, tổn thương các vùng chức năng của bệnh nhân.
Dị dạng mạch máu não là sự bất thường của hệ thống mạch máu não bẩm sinh, thường gặp ở người trẻ. Lâu ngày, khối dị dạng tăng kích thước do hệ thống mao mạch phình ra. Khối dị dạng có thể vỡ gây xuất huyết não, đột quỵ não.
Bình An
* Tên người bệnh đã được thay đổi
Độc giả đặt câu hỏi về bệnh thần kinh tại đây để được bác sĩ giải đáp |