Trả lời:
Miền Bắc đón nhiều đợt gió mùa vào mùa đông. Nền nhiệt thay đổi thất thường, tạo điều kiện cho nhiều virus gây bệnh đường hô hấp phát triển, tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh truyền nhiễm. Cuối năm, nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao, bệnh lây truyền qua đường hô hấp có thể gia tăng.
Một số bệnh truyền nhiễm thường gặp trong giai đoạn này như cúm, sởi, rubella, ho gà, Covid-19. Bệnh viện Tâm Anh vừa tiếp nhận một người bệnh 60 tuổi mắc Covid-19. Bệnh nhân suy hô hấp, viêm phổi nặng, phải thở máy, điều trị hồi sức tích cực.
![Bác sĩ khám cho một bệnh nhân mắc bệnh hô hấp trong mùa đông. Ảnh minh họa: Bệnh viện cung cấp](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2024/01/11/z5061144872298-8f1878878b25a01-6777-7179-1704962359.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=XxZ8ndZ7fPRrKXCW0wpw5Q)
Bác sĩ khám cho một bệnh nhân mắc bệnh hô hấp. Ảnh minh họa: Bệnh viện cung cấp
Để phòng chống bệnh lây truyền qua đường hô hấp, mọi người, nhất là người già, trẻ em, nên đeo khẩu trang tại các cơ sở y tế, khi đi phương tiện công cộng, tại các địa điểm tập trung đông người. Khi bố của anh di chuyển đến nơi có nhiệt độ lạnh cần giữ ấm cơ thể, đeo mũ, khăn quàng cổ.
Mỗi người cần thường xuyên rửa tay bằng nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay sau khi trở về từ nơi công cộng, trước và sau ăn uống. Trước khi chuẩn bị thức ăn, sau xì mũi, ho, hay chạm vào động vật, sau khi xử lý rác thải, sau đi vệ sinh... cũng cần rửa tay.
Lưu ý súc miệng, họng bằng nước súc miệng; tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng; che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi để loại bỏ hoặc phát tán vi khuẩn, virus.
![Vệ sinh tay thường xuyên phòng tránh virus, vi khuẩn gây bệnh. Ảnh: Freepik](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2024/01/11/side-view-person-washing-hands-4004-6995-1704962360.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=SQ4gVJYVfwu42TdTZ3dz0w)
Vệ sinh tay thường xuyên phòng tránh virus, vi khuẩn gây bệnh. Ảnh: Freepik
Vào mùa đông, nên vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, giữ ấm cơ thể, tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao thể trạng. Ăn chín, uống chín, đảm bảo an toàn thực phẩm trong giết mổ, chế biến thức ăn từ gia súc, gia cầm.
Dịp cuối năm thường là thời điểm liên hoan, tụ tập đông người. Bố của anh nên ăn uống khoa học và đảm bảo dinh dưỡng để cơ thể tăng cường sức đề kháng, cân đối nhóm dưỡng chất như tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Nên uống nước ấm, hạn chế dùng các món ăn uống lấy trực tiếp từ tủ lạnh.
Bệnh xơ phổi là bệnh phổi mạn tính, nếu mắc các bệnh hô hấp có nguy cơ diễn tiến nặng nhanh chóng, nguy hại sức khỏe. Anh có thể cân nhắc tiêm các vaccine cúm, phế cầu cho bố để tăng miễn dịch cho cơ thể, giảm nguy cơ mắc bệnh hô hấp. Nên tiêm hai tuần trước khi di chuyển đến nơi có nền nhiệt lạnh nhằm đảm bảo cơ thể có đủ thời gian để sản sinh kháng thể.
Thạc sĩ, bác sĩ Đặng Thành Đô
Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội
Độc giả đặt câu hỏi về bệnh hô hấp tại đây để bác sĩ giải đáp |