Ông Hùng (ngụ Hải Phòng) thường xuyên mệt mỏi, đau do búi trĩ sa, chảy máu mỗi lần đại tiện trong nhiều năm. 10 ngày gần đây, ông đi ngoài ra máu, hậu môn đau rát, nên đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh khám.
Thạc sĩ, bác sĩ Lê Văn Lượng, khoa Ngoại Tổng hợp, cho biết người bệnh bị trĩ độ 4, búi trĩ thường xuyên nằm ngoài ống hậu môn, sưng to, ảnh hưởng đến sinh hoạt. Người bệnh phải phẫu thuật do điều trị bằng thuốc không còn hiệu quả.
Bác sĩ gây tê tủy sống, dùng dây cáp có đầu năng lượng laser đưa vào sâu trong những bó mạch cắt đốt, xử lý phần trĩ hoại tử. Người bệnh phục hồi nhanh, không cần dùng thuốc giảm đau, đi lại bình thường, xuất viện sau hai ngày.

Bác sĩ Triều Dương (giữa) và bác sĩ Lượng (phải) dùng laser điều trị trĩ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Theo PGS.TS.BS Triệu Triều Dương, Giám đốc khối Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, phương pháp laser dùng nhiệt làm tắc mạch nuôi, tạo xơ sẹo làm búi trĩ teo nhỏ, giúp giảm đau, hạn chế chảy máu khi mổ, tỷ lệ tái phát thấp 7-10%. Phương pháp này ít xâm lấn, bảo tồn chức năng chức năng hậu môn, tránh đại tiện không tự chủ - biến chứng thường gặp khi cắt trĩ bằng phương pháp thông thường.
Có nhiều phương pháp cắt trĩ. Tùy vào mức độ tổn thương và giai đoạn bệnh, bác sĩ đánh giá, lựa chọn phương pháp phù hợp nhất. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ứng dụng nhiều kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn như tiêm xơ thắt cắt trĩ điểm, khâu triệt mạch, cắt khoanh niêm mạc hoặc sử dụng nhiệt năng như lygasur, laser, phẫu thuật lạnh.

Bác sĩ Triều Dương điều trị trĩ cho người bệnh bằng laser. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Theo phó giáo sư Triều Dương, trĩ là cấu trúc bình thường của cơ thể, chỉ được coi là bệnh lý khi có triệu chứng. Bệnh phổ biến nhưng do tâm lý e ngại, người bệnh thường đến khám và điều trị ở giai đoạn nặng, có biến chứng chảy máu, tắc mạch. Thói quen ăn uống, nghề nghiệp, táo bón kéo dài... tăng áp lực ổ bụng là những nguyên nhân thường gặp gây bệnh trĩ.
Người bệnh cần đại tiện đều đặn hàng ngày, ăn uống lành mạnh, tránh sử dụng chất kích thích và thức ăn nhiều gia vị. Tập thể dục thường xuyên, kiểm soát tốt bệnh mạn tính giúp giảm nguy cơ mắc trĩ.
Lục Bảo
* Tên bệnh nhân đã được thay đổi
20h ngày 8/8, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức tư vấn trực tuyến "Trĩ rò - các kỹ thuật điều trị mới nhất, hiệu quả, ít xâm lấn" phát trên fanpage VnExpress. Các bác sĩ tham gia gồm PGS.TS.BS Triệu Triều Dương - Giám đốc khối Ngoại, ThS.BS Lê Văn Lượng - khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội; ThS.BS Nguyễn Văn Hậu - Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. Độc giả có thể gửi câu hỏi tại đây. |