Chính phủ Indonesia buộc phải đình chỉ thi công tường chắn sóng dài 24 km chống ngập cho thủ đô Jakarta do lo ngại về vấn đề an toàn.
Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ cho thấy khói mù sinh ra từ nạn đốt rừng ở Indonesia đang cướp đi mạng sống của hàng trăm nghìn người mỗi năm.
Bão, động đất, phun trào núi lửa là những hiện tượng tự nhiên ẩn chứa nguồn năng lượng khổng lồ, có thể gây ra thảm họa tồi tệ cho con người.
Nhà chức trách New York tìm cách khôi phục số lượng hàu ở vịnh Jamaica hướng tới mục tiêu một tỷ con vào năm 2030, để góp phần cải thiện chất lượng nước ở khu vực này.
Các nhà nghiên cứu cho biết cá heo có thể phát ra những "câu, từ" đơn lẻ để giao tiếp với nhau, thậm chí còn biết không ngắt lời đối phương.
Công ty Norilsk Nickel thừa nhận sự cố đổ tràn hóa chất ở một nhà máy khiến nước sông Daldykan ở Siberia chuyển màu đỏ quạch như máu.
Biển Chết nằm trong một sa mạc trũng, có tốc độ bốc hơi nhanh hơn nước trong đại dương khiến nước hồ mặn hơn nước biển vì nồng độ muối cao hơn.
Các nhà khoa học cho rằng viễn cảnh các châu lục hiện nay trở thành một siêu lục địa duy nhất có thể thành hiện thực trong 250 triệu năm nữa.
Nghiên cứu cho thấy bão tại Đông Nam Á ngày càng mạnh hơn, một phần do các vùng biển ở khu vực này ấm lên đáng kể.
Quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng của con người trong thế kỷ qua khiến Trái Đất bước vào thế địa chất mới gọi là Anthropocene sau hơn 11.500 năm.
Người dân Italy lo ngại kế hoạch khoan sâu vào lòng núi lửa nhằm phục vụ công tác nghiên cứu của một nhóm nhà khoa học có thể kích hoạt một vụ phun trào dữ dội.
Muỗi sử dụng miệng có 6 phần phụ hình dáng giống chiếc kim để chọc thủng da, tách mô và tiếp cận mạch máu con người.
Hai trận động đất mạnh xảy ra liên tiếp có thể khiến Katla, núi lửa lớn nhất Iceland, hoạt động trở lại sau nhiều năm ngủ yên.
Thành phố Hidaka, tỉnh Saitama, Nhật Bản, sử dụng quá trình lên men hiếu khí để xử lý đến 98,8% rác từ các hộ gia đình, biến chúng thành xi măng rồi bán ra thị trường.
NASA đang sử dụng ảnh vệ tinh để nghiên cứu hiện tượng sủi bọt bất thường ở các vùng hồ tại Alaska, Mỹ, hậu quả từ biến đổi khí hậu toàn cầu.
Italy là một trong những quốc gia chịu nhiều địa chấn nhất ở châu Âu chủ yếu do đất nước này nằm ở nơi giao nhau giữa hai mảng kiến tạo châu Phi và Á - Âu.
Trận động đất dữ dội vừa xảy ra ở Italy giết chết 247 người là kết quả từ hiện tượng kéo giãn chậm địa chất, khiến áp lực tích tụ trên lớp vỏ Trái Đất.
Nước sông Mekong tại Tân Châu và Châu Đốc đang nhích lên nhưng còn xa mới đạt mức cảnh báo lũ, điều mà miền Tây đang mong chờ.
Gần 8.000 hồ nước màu xanh dương xuất hiện trên khắp bề mặt sông băng phía đông Nam Cực, gây lo ngại cho các nhà khoa học.
Chuyên gia hàng đầu về Mekong khẳng định các đập thủy điện của Trung Quốc giữ lại nước nhằm giảm lũ ở hạ nguồn gây tác động xấu đối với Việt Nam.
Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ chỉ ra hầu hết thành phố trên thế giới sẽ có nhiệt độ cao tới mức không thể tổ chức Olympics vào mùa hè sau 70 năm nữa do hiện tượng ấm lên toàn cầu.
Người dân sống gần các mỏ than ở Trung Quốc đang phải gánh chịu tình trạng sụt lún đất nghiêm trọng, đòi hỏi chi phí khắc phục lên đến hàng chục tỷ USD.
Các nhà khoa học Mỹ phát hiện một dạng tồn tại mới của ngọn lửa giống như xoáy lốc màu xanh, có thể dùng làm sạch môi trường trong các vụ tràn dầu.
Rừng bao phủ 31% diện tích đất liền của Trái Đất, nhưng nạn phá rừng hiện nay đang khiến thế giới mỗi phút mất đi diện tích rừng trung bình bằng 36 sân bóng bầu dục.
Cuối thế kỷ này, băng trên đảo Greenland sẽ tan chảy, để lộ số chất thải hạt nhân độc hại từ khu căn cứ quân sự bí mật của Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh lạnh.
Cá dơi môi đỏ, lươn sói hay cá đầu cừu, là ba trong số nhiều loài cá có thân hình kỳ dị sinh sống dưới lòng đại dương.
Du khách ở bờ biển phía đông nam Trung Quốc có dịp chiêm ngưỡng hiện tượng nước biển phát sáng màu xanh dương kỳ lạ trong đêm.
Một cột nước xoáy tròn hình thành phía trên bờ biển Suffolk, Anh và kéo dài suốt 30 phút, gây kinh ngạc cho người dân trong vùng.
Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác đang chi hàng triệu USD mỗi năm để thực hiện các dự án nghiên cứu hoặc triển khai công nghệ điều khiển thời tiết.