Khoảng 150 thiên tai lớn ảnh hưởng đến hàng triệu người trên thế giới trong năm 2015 và châu Á là nơi hứng chịu thảm họa thiên tai nhiều nhất trên toàn cầu.
Với công suất 2,8 triệu kw giờ mỗi năm, nhà máy sản xuất điện từ phụ phẩm phô mai trên dãy Alps của Pháp có thể đáp ứng nhu cầu của hàng nghìn người dân.
Tổ tiên mới của loài người, loài ếch có thể nhìn thấu "tâm can", hay cây ăn thịt cao tới 1,5 mét là ba trong số 10 loài mới phát hiện nổi bật nhất năm 2015.
Hơn nửa triệu mảnh rác nhân tạo đang quay quanh Trái Đất và gây nguy hiểm cho những nhiệm vụ đưa người ra ngoài không gian trong tương lai.
Bức ảnh chụp hoàng hôn màu tím trong làn khói mờ ảo ở cố đô Nam Kinh đang gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc.
Bầu trời đen thẫm của vùng cực trong mùa đông không chỉ là phông nền cho những dải sáng bắc cực quang mà còn là nơi hiện diện của một hiện tượng thiên nhiên không kém phần đặc biệt mang tên mây xà cừ.
Trung bình mỗi năm Việt Nam có 392 người chết và thiệt hại hơn 1% GDP do các thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu.
Cư dân ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, hoảng hốt khi phát hiện nước sinh hoạt bất ngờ đổi thành màu xanh huỳnh quang.
Nóng lên toàn cầu khiến cho gấu Bắc Cực đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, tuy nhiên một số loài như thỏ giày tuyết và nai sừng tấm lại đang hưởng lợi từ biến đổi khí hậu.
Với kế hoạch thu phí các công ty chuyên thải khí từ năm sau, chính quyền Thượng Hải hy vọng giảm 50 % lượng khí gây ô nhiễm vào năm 2017.
Chỉ sau vài thập kỷ, con người sẽ gánh chịu những hậu quả nặng nề từ tình trạng nắng nóng.
Người dân ở phía bắc Trung Quốc, đặc biệt là thủ đô Bắc Kinh, sắp đón một đợt khói mù nguy hiểm tràn qua vào cuối tuần.
Lốc xoáy với gió giật trên 200 km/h đi kèm mưa đá to bằng quả bóng trút xuống khiến thành phố lớn nhất Australia trở nên hoang tàn, đổ nát chỉ sau một ngày.
Dù bị rung lắc dữ dội với sức mạnh tương đương động đất 7,3 độ richter, tòa nhà 10 tầng vẫn đứng vững và hầu như còn nguyên vẹn.
Băng tan do hiện tượng nóng lên toàn cầu khiến Trái Đất quay chậm hơn và ngày trở nên dài hơn.
Đầu tư 400 triệu USD xây nhà máy thủy điện trên sa mạc khô cằn nhất thế giới dường như bất khả thi về mặt kỹ thuật, nhưng Chile xem đây là một cuộc cách mạng nhằm sản xuất năng lượng xanh.
Tập quán trồng lúa của nông dân Trung Quốc là một trong những tác nhân gây ra tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề ở quốc gia này.
Kế hoạch xây nhà máy sản xuất bò nhân bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt đe dọa đẩy Trung Quốc vào nguy cơ ô nhiễm môi trường, mất an ninh lương thực và suy giảm sức khỏe cộng đồng.
Hình ảnh những địa điểm nổi tiếng ở Bắc Kinh, Trung Quốc, trước và sau khi bị khói mù bao phủ cho thấy ảnh hưởng nghiêm trọng của ô nhiễm không khí.
Ngôi làng nhỏ Oymyakon ở Nga là minh chứng cho sự chăm chỉ và sức chịu đựng của con người, vì thời tiết ở đây luôn khắc nghiệt và nhiệt đột thấp nhất từng đo được là -71 độ C.
Cuộc trưng bày 12 tảng băng từ Bắc Cực ở Pháp mang một ý nghĩa đặc biệt, trong khi lãnh đạo toàn cầu đang thảo luận biện pháp nhằm hạn chế sự tăng nhiệt độ trái đất.
Ô nhiễm nặng khiến Trung Quốc bị lớp khói mù dày che phủ và các nhà chức trách phải đưa ra báo động đỏ, mức cảnh báo cao nhất cho chất lượng không khí thấp ở thủ đô Bắc Kinh.
Mỗi năm, khoảng 100 triệu người ở Bangladesh, Campuchia, Ấn Độ, Myanmar, Việt Nam và Trung Quốc bị nhiễm độc từ nguồn nước chứa thạch tín.
Bắc Kinh đóng cửa trường học, dừng thi công mọi công trình xây dựng trên địa bàn khi lần đầu tiên ô nhiễm lên mức "báo động đỏ" - mức cao nhất hôm qua.
Một mỏ bạc từng làm giàu cho Tây Ban Nha ngày càng mở rộng, nuốt dần thành phố cổ và đầu độc những đứa trẻ.
Đứng đầu trong danh sách không khí ô nhiễm nhất thế giới của WHO là thủ đô Ấn Độ, tiếp theo là các thành phố ở Pakistan.
Một loài cỏ mọc nhanh và khỏe tên "lyu xin" (trái tim xanh) có thể trở thành vũ khí mới trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của thế giới.
Bắc Kinh đang đặt trong mức báo động cao nhất khi thành phố chìm trong khói mù vì ô nhiễm từ chất thải nhiệt điện và các công trình xây dựng.
Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu toàn cầu của Liên Hợp Quốc (COP21) hôm nay khai mạc tại Paris, quy tụ lãnh đạo của 147 quốc gia, diễn ra trong hai tuần.