Ho do ung thư phổi thường bắt đầu bằng ho khan (không có chất nhầy) và co thắt. Khi đó người bệnh sẽ bị ho khan dai dẳng, thường kéo dài hơn 8 tuần. Bạn có thể cảm thấy như liên tục phải hắng giọng. Sau đó, xuất hiện ho ra máu hoặc chất nhầy màu gỉ sắt (đờm). Đây được gọi là ho ướt hoặc ho có đờm. Những người bị ho do ung thư phổi có xu hướng cảm thấy rất mệt mỏi và khó thở.
Cùng với mệt mỏi và khó thở, các triệu chứng phổ biến khác liên quan đến ho do ung thư phổi bao gồm: trầm cảm, sút cân, ăn không ngon, đau ngực, khản tiếng, thở khò khè.
Nếu ung thư phổi lan sang các bộ phận khác của cơ thể có thể bị: đau ở xương hoặc những nơi khác; sưng hạch bạch huyết; vàng da, mắt; thay đổi hệ thần kinh như đau đầu, yếu hoặc tê hoặc các vấn đề về thăng bằng
Câu 5: Các bệnh về dạ dày cũng có thể gây ho khan?