Hỏi: Hen suyễn có lây không? Nếu bố tôi bị hen suyễn thì tôi có khả năng mắc theo đường di truyền hay không? (Hà Anh, 30 tuổi)
Trả lời:
Hen suyễn là một trong những bệnh lý hô hấp mạn tính phổ biến nhất hiện nay và tác động đáng kể đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.
Bệnh hen suyễn gây ảnh hưởng nhiều tới chất lượng cuộc sống của người bệnh. Do đó, người bệnh thường lo lắng không biết hen suyễn có lây không, bệnh hen suyễn lây qua đường nào.
Thực tế, hen suyễn thuộc nhóm bệnh viêm đường hô hấp mạn tính không lây nhiễm, bởi bệnh lý này không do virus hay vi khuẩn gây nên.
Như vậy, bệnh hen suyễn cũng không lây qua đường tiếp xúc như nắm tay, ăn chung hay hô hấp giống như nhiều người vẫn nghĩ.
Hen suyễn có yếu tố di truyền. Nếu cha hoặc mẹ bị bệnh thì con khi sinh ra cũng có tới 30-35% nguy cơ mắc hen suyễn. Nếu cả cha và mẹ đều mắc thì tỉ lệ này tăng lên 50-70%. Nếu không có ai trong gia đình mắc hen phế quản thì khả năng mắc bệnh lý này ở trẻ chỉ rơi vào khoảng 10-15%. Như vậy, hen suyễn là bệnh lý có tính chất gia đình.
Người bệnh hen suyễn khi xuất hiện những cơn khò khè, tái đi tái lại, ho nhiều về đêm. Khi được chẩn đoán và điều trị cần phải tuân thủ đúng phác đồ điều trị để kiểm soát tốt bệnh hen suyễn.
Khi đã kiểm soát tốt bệnh hen cần tuân thủ các chế độ điều trị thuốc và thời gian tái khám để giữ được hiệu quả kiểm soát hen.
Bên cạnh đó, người bệnh cần nắm được một số biểu hiện của cơn hen cấp, cơn hen mức độ trung bình và nặng cũng như các bước xử trí ban đầu khi lên cơn hen để tránh những diễn biến nặng có thể xảy đến.
Nếu tuân thủ điều trị thì người bệnh hen có thể kiểm soát tốt bệnh hen và sống cuộc sống bình thường.
Bác sĩ Thân Thị Ngọc Lan
Khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh