Bác sĩ Phùng Thơm khuyên không nên nhịn hắt hơi, bởi trong lúc hắt hơi, áp suất không khí sẽ tích lại trong phổi và thoát qua mũi. Nếu bịt mũi hoặc nín thở, áp suất không khí sẽ gây căng thẳng quá mức lên phổi và đường thở, không khí sẽ bị đẩy mạnh vào tai, gây thủng màng nhĩ hoặc bắn đờm nhày chứa vi khuẩn lên tai làm viêm tai giữa. Việc cố kìm cơn hắt hơi cũng mang tới nhiều rủi ro sức khỏe khác như gây vỡ cơ hoành, gãy xương sườn, thậm chí làm vỡ mạch máu trong não, trong mắt gây chảy máu não gây nguy hiểm tính mạng.
Câu 5: Hắt hơi có thể tống các chất kích thích ra khỏi khoang mũi?