Chủ nhật, 24/2/2019, 23:12 (GMT+7)

Hà Nội treo 4.000 băng rôn phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Ngày 25/2, Hà Nội dựng thêm 100 cụm pa nô và 2.500 giá cờ tại các tuyến đường đoàn đại biểu Mỹ - Triều sẽ đi qua. 

Tối 24/2, ông Tô Văn Động (Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội) cho biết, việc trang trí đường phố phục vụ thượng đỉnh Trump - Kim cơ bản đã hoàn thành. Tại các tuyến đường đoàn đại biểu Mỹ - Triều dự kiến đi qua, Hà Nội đã treo 4.000 băng rôn tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước và thủ đô. 

Sở đã treo băng rôn và giá cờ tại khách sạn Marriott, Melia Hotel, Crowne Plaza West Hanoi, Sofitel Legend Metropole Hotel, Hilton, nhà khách Chính phủ. 2.500 giá cờ được treo trên các tuyến đường chính của thành phố; 2 cụm cờ lớn được trang trí trước Văn phòng Chính phủ; cụm pa nô ba mặt lớn được dựng ở các bùng binh. 

Hà Nội dựng nhiều cụm pa nô lớn ở các vòng xuyến, bùng binh chào mừng thượng đỉnh Mỹ - Triều. Ảnh: PV

Hà Nội dựng nhiều cụm pa nô lớn ở các vòng xuyến, bùng binh chào mừng thượng đỉnh Mỹ - Triều. Ảnh: PV

Thành phố hoàn thiện lắp 150 cụm pa nô tại cửa nhà ga T1, đường dẫn sân bay Nội Bài; tại trục đường chính như Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh, Nghi Tàm - Yên Phụ, Lê Lai, Lê Thạch, Võ Nguyên Giáp, đường 5, cầu Phù Đổng; vòng xuyến đường Nguyễn Văn Cừ; Trung tâm Hội nghị Quốc gia; phía trước các khách sạn dự kiến đoàn đại biểu ở và làm việc; các vòng xuyến, bùng binh, dải phân cách...

Gần 100 bảng quảng cáo nhỏ được lắp ở dải phân cách và quảng cáo lớn một trụ được dựng trên đường Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công, Láng Hạ, Liễu Giai, đường Láng, Trường Chinh, trước siêu thị Big C, ngã tư Kim Liên - Đại Cồ Việt.

Sở Thông tin truyền thông sẽ tuyên truyền về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều trên 27 màn hình LED tại các phố Phạm Ngọc Thạch, Lê Trọng Tấn, vườn hoa Đại học Thủy Lợi, đường Thanh Niên...

"Ngày mai, chúng tôi sẽ bổ sung thêm 100 cụm pa nô và 2.500 giá cờ trên các tuyến phố", ông Động nói và cho biết những ngày qua Sở đã tháo dỡ gần 100 biển quảng cáo, 40 khung bảng quảng cáo, 1.350 băng rôn vi phạm trên toàn thành phố. Các quận, huyện chưa xử lý biển quảng cáo vi phạm sẽ tiếp tục hoàn thành trong ngày 25/2.

Trước đó, chiều 24/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung họp khẩn, yêu cầu các đơn vị rà soát lại phần việc đã làm để đảm bảo việc phục vụ hội nghị thượng đỉnh tốt nhất. Ông giao Công an thành phố thực hiện toàn diện công tác bảo vệ gồm cho hội nghị từ quá trình di chuyển, nơi ăn ở của các đoàn, phòng cháy chữa cháy...

Trong những ngày diễn ra cuộc gặp, lực lượng công an "được sử dụng mọi biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, trật tự thủ đô".

Ông cũng mong mỗi người dân thủ đô là một sứ giả quảng bá sự thân thiện, mến khách, xứng đáng với danh hiệu "Hà Nội - thành phố vì hoà bình".

Viết Tuân

 

Chia sẻ bài viết qua email