Trần Thị Bích Trâm (Bình Định) được đưa đến Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, đầu tháng 7, trong tình trạng cứng khớp háng, không thể đi lại trong thời gian dài.
Bà Trần Thị Ly, mẹ của người bệnh, cho biết một năm trước, con gái gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây đa chấn thương, đặc biệt chấn thương sọ não rất nặng, kèm tổn thương khung chậu. Sau ba tháng điều trị chấn thương sọ não, Trâm bị cứng khớp háng, không đi lại hoặc xoay trở người được. Gần một năm qua, người bệnh chỉ có thể nằm tại giường trong tư thế dạng chân và khớp háng xoay ngoài. Mọi sinh hoạt hàng ngày, Trâm đều cần được người khác giúp đỡ.
Dựa vào kết quả chụp Xquang và CT scan, ThS.BS.CKI Nguyễn Văn Lưu chẩn đoán bệnh nhân bị tạo xương lạc chỗ vùng khớp háng. Tạo xương lạc chỗ thường xảy ra sau chấn thương, đặc biệt là chấn thương sọ não. Đây là tình trạng các phần mềm bao quanh khớp như cơ, dây chằng, bao khớp... bị vôi hóa, trở nên cứng như xương, khiến cho khớp cứng đơ, không thể cử động.
Theo bác sĩ Lưu, khối xương lạc chỗ của Trâm có kích thước rất lớn, gần bằng đầu trên của xương đùi, bao phủ từ trước ra sau, kéo dài từ khung chậu đến thân xương đùi.
Bác sĩ Lưu nhận định đây là trường hợp phức tạp vì bao xung quanh khớp háng là hệ thống mạch máu và các cấu trúc thần kinh. Ê kíp phẫu thuật bóc tách từng lớp một để không làm tổn thương mạch máu, hạn chế tối đa mất máu. Người bệnh được bảo tồn các cấu trúc thần kinh, tránh nguy cơ giảm cảm giác vận động, làm chậm quá trình phục hồi chức năng sau phẫu thuật.
Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ hạn chế làm tổn thương đầu trên xương đùi vì đang bị loãng xương nặng. Phần xương lạc chỗ được tạo ra sau chấn thương thường cứng hơn bình thường, khi can thiệp có thể gây chảy máu nghiêm trọng.
Trong hai giờ, với sự trợ giúp của thiết bị cánh tay phẫu thuật C-Arm, các bác sĩ xác định được vùng xương cần cắt, loại bỏ được 1/2 khối xương lạc chỗ, lấy lại gần như hoàn toàn biên độ vận động khớp háng cho người bệnh.
Hai ngày sau, người bệnh có thể tập đi đứng và vận động các cơ vùng mông. "Sau gần một năm nằm một chỗ, bây giờ nhìn con đi đứng được, dù chỉ là từng bước nhỏ, tôi cũng rất mừng", bà Ly nói.
Phi Hồng