Viêm phổi là tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính, gây tổn thương nhu mô phổi. Bệnh nhẹ có biểu hiện gần giống với các bệnh đường hô hấp khác như sốt, ho, thở nhanh, lúc này điều trị thường đơn giản.
ThS.BS.CKI Trần Thị Mai Trinh, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết trẻ bị viêm phổi từ nhẹ chuyển sang nặng còn có ít nhất một trong các triệu chứng gồm bỏ bú, không thể uống được, lơ mơ, hôn mê, co giật, suy hô hấp, thở rên, rút lõm lồng ngực, tím tái. Nếu trẻ viêm phổi có ít nhất một trong những dấu hiệu trên, phụ huynh nên đưa con đến bệnh viện để điều trị sớm. Trẻ dưới hai tháng tuổi mắc bệnh được đánh giá là viêm phổi nặng cần chữa trị tại bệnh viện. Điều trị kịp thời, đúng cách giúp trẻ tránh biến chứng nguy hiểm do bệnh gây ra.
Trẻ viêm phổi nặng có thể đối mặt nhiều biến chứng, tổn thương nghiêm trọng ngay tại phổi hoặc ảnh hưởng đến cơ quan xung quanh. Các biến chứng tại phổi như suy hô hấp cấp, áp xe phổi, tràn dịch hoặc tràn khí màng phổi, xẹp phổi. Các biến chứng ngoài phổi như nhiễm trùng huyết, viêm màng não, suy tim do tăng áp lực động mạch phổi, rối loạn chức năng đa cơ quan.

Bác sĩ Mai Trinh tư vấn phác đồ điều trị cho bệnh nhi. Ảnh minh họa: Giản Đơn
Viêm phổi có thể do nhiều nguyên nhân như virus (cúm, hợp bào hô hấp RSV, adenovirus...), vi khuẩn, ký sinh trùng, các loại nấm. Đây là những tác nhân phổ biến gây bệnh qua đường hô hấp, có thể tái lại nhiều lần. Để phòng bệnh, phụ huynh nên cho trẻ tiêm đầy đủ các loại vaccine cúm mùa, ho gà, phế cầu khuẩn... Trẻ nên khám sức khỏe định kỳ để được đánh giá tăng trưởng, phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn.
Phụ huynh nên xây dựng lối sống lành mạnh cho con, chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng, ngủ đúng giờ, sinh hoạt khoa học, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh. Giữ gìn vệ sinh môi trường sống sạch sẽ, không khói bụi, ô nhiễm, khói thuốc lá giúp trẻ sinh hoạt trong không gian sạch, hạn chế mầm bệnh. Trẻ cần tắm rửa, vệ sinh cơ thể mỗi ngày, đánh răng, vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý thường xuyên có thể giảm nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp.
Phụ huynh cũng nên tập cho trẻ duy trì thói quen rửa tay đúng cách bằng xà phòng sát khuẩn, trước khi ăn, sau khi chơi, đi vệ sinh, hắt hơi hoặc xì mũi; vệ sinh vật dụng cá nhân và đồ chơi thường xuyên.
Hoài Thương
Độc giả gửi câu hỏi về bệnh trẻ em tại đây để bác sĩ giải đáp |