Bé sinh non ở tuần 35, sau sinh thở mệt, bú kém. Hai ngày trước, bé lên cơn ho, tím tái, gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám.
TS.BS Cam Ngọc Phượng, Giám đốc Trung tâm Sơ sinh, cho biết tại thời điểm nhập viện, huyết áp bé tăng 110/70 mmHg (bình thường là 75/50 mmHg), thở nhanh, phổi ran nổ. Kết quả chụp X-quang cho thấy bị xẹp thùy trên phổi, chẩn đoán viêm phổi do virus hợp bào hô hấp (RSV).

Kết quả chụp X-quang của bé Trinh cho thấy bị xẹp thùy trên phổi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Bác sĩ hút đờm, cho bé thở áp lực dương liên tục qua mũi nCPAP, phun khí dung để hỗ trợ hô hấp, kết hợp sử dụng kháng sinh. Sau hai ngày, bệnh tiến triển nặng, bé có biểu hiện ngưng tim, được siêu âm tim, đặt nội khí quản, thở máy và đổi liều kháng sinh kèm thuốc Tamiflu.
Sau ba ngày, bệnh nhi đỡ ho và thở đều, tiếp tục được theo dõi, đồng thời hút đờm kết hợp vật lý trị liệu, xuất viện sau hai tuần điều trị.
Ca bệnh của bé Trinh được bác sĩ Phượng trình bày tại hội thảo "Dự phòng RSV cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nguy cơ cao" diễn ra ngày 14/3, tại Viện nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI). Trong đó, bác sĩ nhấn mạnh trẻ sinh non có nguy cơ viêm phổi RSV cao hơn trẻ đủ tháng 50%, đồng thời dễ bị biến chứng, gây thách thức và khó khăn trong điều trị.

Bác sĩ Phượng trình bày báo cáo. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
RSV là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến viêm tiểu phế quản và viêm phổi ở trẻ. Trong đó, những trẻ sinh non như bé Trinh hay dưới 24 tháng tuổi mắc loạn sản phổi hoặc tim bẩm sinh... thuộc nhóm nguy cơ cao với tỷ lệ mắc bệnh và tử vong nhiều hơn.
Tùy theo độ tuổi, bệnh nền và tiền sử nhiễm trùng trước đó, bệnh có biểu hiện khác nhau. Cụ thể trẻ khỏe mạnh thường bị nghẹt mũi, sổ mũi, ho khan, sốt nhẹ, đau họng giống với cảm lạnh. Trẻ dưới 6 tuần tuổi thường bú kém, quấy khóc, mệt mỏi, khó thở... Nếu bệnh không được điều trị kịp thời gây biến chứng suy hô hấp cấp tính, xẹp phổi, bội nhiễm vi khuẩn, tràn khí màng phổi, mất nước, rối loạn nhịp tim, ngừng thở, thậm chí tử vong.
PGS.TS.BS Vũ Huy Trụ, Trưởng khoa Nhi, khuyến cáo nâng cao dự phòng miễn dịch để giảm tác động của RSV đến sức khỏe trẻ. Hiện vẫn chưa có vaccine để phòng ngừa RSV trên trẻ. Các hiệp hội nhi khoa uy tín thế giới khuyến cáo sử dụng kháng thể đơn dòng trong phòng ngừa và điều trị bệnh.
Phụ huynh phòng bệnh cho trẻ bằng cách khử trùng các bề mặt, đồ vật trẻ tiếp xúc bằng cồn khử khuẩn, rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang khi ra ngoài và hạn chế bắt tay hoặc ôm hôn trẻ.
Đình Lâm
*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi
Độc giả gửi câu hỏi về bệnh trẻ em tại đây để bác sĩ giải đáp |