Để nhận diện trẻ tăng động, giảm chú ý, người lớn cần theo dõi những dấu hiệu dưới đây:
Năng động bất thường: năng động bất thường bao gồm các hành động: bồn chồn tay chân, bỏ vị trí trong lớp học, chạy hoặc leo trèo quá mức khi hoạt động, gặp khó khăn khi giữ yên lặng; thường xuyên di chuyển, khó khăn khi chờ đến lượt vui chơi...
Giảm chú ý: Trẻ không thích tham gia các trò chơi cần sự tập trung, dễ bị phân tâm bởi môi trường xung quanh, quên đi nhiệm vụ được giao.
Bốc đồng: Trẻ có các hành động vội vàng có khả năng dẫn đến kết quả tiêu cực.
Câu 4: Tăng động giảm chú ý sẽ tự hết khi trẻ lớn lên?