ThS.BS Mai Mạnh Tam, Phó khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết xơ phổi là bệnh mạn tính, có thể dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Các triệu chứng thường gặp ở người mắc bệnh xơ phổi bao gồm khó thở, thở nhanh, nông, khó khăn khi hít thở sâu, ho khan kéo dài, thường xuyên mệt mỏi dù đã nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc. Người bệnh còn có thể đau nhức cơ bắp và khớp, giảm cân không rõ nguyên nhân. Các triệu chứng trên không đặc hiệu, thường trùng lẫn với nhiều bệnh hô hấp thông thường khác, nhất là ở người cao tuổi có nhiều bệnh nền.
Người bệnh nên đến bác sĩ chuyên khoa hô hấp khám và có thể được thực hiện một số chỉ định cận lâm sàng như xét nghiệm máu, chụp cắt lớp vi tính phổi, đo chức năng hô hấp, đánh giá độ bão hòa oxy máu, sinh thiết phổi. Diễn tiến bệnh và mức độ nghiêm trọng của xơ phổi ở mỗi người bệnh khác nhau. Một số người chỉ có triệu chứng nhẹ, dần phát triển biến chứng nặng hơn sau vài tháng hoặc một năm. Số khác tiến triển bệnh nhanh, xuất hiện biến chứng nặng như thiếu oxy trong máu, suy hô hấp, rối loạn nhịp tim, gây bất tỉnh và hôn mê sâu.

Bác sĩ Tam khám cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bác sĩ Tam cho hay hiện với sự phát triển của y học và các phương pháp mới, nhiều người bệnh được chẩn đoán sớm, điều trị hiệu quả. Dưới đây là một số lưu ý có thể giúp người bệnh cải thiện chất lượng sống, kéo dài tuổi thọ.
Duy trì lối sống lành mạnh: Không hút thuốc lá bởi đây là yếu tố nguy cơ chính gây ra xơ phổi. Chế độ ăn uống lành mạnh, đầy đủ dinh dưỡng giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể. Người bệnh nên luyện tập thể dục nhẹ nhàng để cải thiện chức năng hô hấp.
Tuân thủ điều trị: Uống thuốc đúng liều lượng, thời gian theo chỉ định của bác sĩ, sử dụng oxy bổ sung đúng cách để duy trì lượng oxy trong máu ổn định. Tiêm phòng cúm, ho gà, phế cầu có thể giảm nguy cơ nhiễm trùng.
Điều chỉnh môi trường sống: Hạn chế tiếp xúc với khói, bụi, hóa chất có hại. Đảm bảo không khí trong phòng có độ ẩm phù hợp hỗ trợ hệ hô hấp hoạt động tốt hơn.
Tham khảo ý kiến chuyên gia: Người bệnh nên đến bác sĩ chuyên khoa hô hấp khám khi có triệu chứng bất thường. Người bệnh nên khám sức khỏe định kỳ để bác sĩ theo dõi tiến triển của bệnh, điều chỉnh phương pháp điều trị nếu cần.
Minh Đức
Độc giả gửi câu hỏi về bệnh hô hấp tại đây để bác sĩ giải đáp |