Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Ngân, Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết có nhiều nguyên nhân gây viêm phổi, thường gặp nhất là do nhiễm virus, vi khuẩn, nấm. Người hít phải chất kích thích như khói thuốc lá hoặc phơi nhiễm hóa chất độc hại, tia xạ... cũng có nguy cơ mắc bệnh.
Viêm phổi thường có biểu hiện ho khan, khạc đờm, sốt, mệt mỏi và đau ngực, khó thở. Tuy nhiên, người bệnh có thể nôn, buồn nôn (nhất là trẻ em nôn trớ sau khi ho), tiêu chảy. Các triệu chứng không đặc hiệu khác gồm mệt mỏi, đau cơ, chán ăn, nhức đầu, đau bụng. Viêm phổi là nguyên nhân ngoài ổ bụng thường gặp nhất gây đau bụng cấp ở trẻ em. Người viêm thùy dưới phổi thường đau bụng, dễ nhầm lẫn sang bệnh lý đường tiêu hóa.
Viêm phổi có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Người bệnh có thể nhiễm khuẩn huyết nếu vi khuẩn xâm nhập vào máu. Nếu không kịp thời điều trị, tình trạng này có thể diễn tiến sốc nhiễm trùng, khiến huyết áp giảm xuống mức nguy hiểm, đe dọa tính mạng.
Nếu túi mủ tích tụ trong phổi khiến các mô xung quanh sưng tấy, gây áp xe phổi. Một số trường hợp màng phổi viêm hoặc ổ mủ trong phổi vỡ, tràn vào khoang màng phổi (còn gọi là tràn dịch màng phổi) nặng hơn dẫn đến tràn mủ màng phổi.
Trẻ sơ sinh (nhất là bé dưới hai tuần tuổi); người hút thuốc lá, có hệ miễn dịch suy yếu; người trên 65 tuổi; mắc bệnh tim mạch hoặc bệnh phổi mạn tính như phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản có nguy cơ cao viêm phổi nặng và dễ biến chứng.
Nhiều trường hợp viêm phổi trẻ em tái đi tái lại nhiều lần, dẫn đến biến chứng nặng, có thể tử vong. Bác sĩ Ngân khuyên mọi người nên thực hiện tốt vệ sinh chống nhiễm khuẩn, tiêm vaccine ngừa phế cầu, cúm, Haemophilus influenzae type b (Hib), bỏ hút thuốc lá và tránh xa khói thuốc. Duy trì chế độ ăn lành mạnh, rèn luyện thể lực thường xuyên giúp nâng cao hệ miễn dịch.
Hoài Phạm
Độc giả có thắc mắc về bệnh hô hấp có thể đặt câu hỏi tại đây để bác sĩ giải đáp.