Ngộ độc rượu xảy ra khi uống quá nhiều rượu trong thời gian ngắn, uống rượu pha nhiều tạp chất, không đảm bảo chất lượng. Lúc này, lượng cồn trong máu tăng cao đột ngột, gan không kịp đào thải độc tố ra ngoài gây tổn thương tế bào gan và tế bào não.
BS.CKI Huỳnh Văn Trung, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết người bị ngộ độc rượu thường có da hơi xanh hoặc tím, nhất là ở vùng xung quanh môi và móng tay. Lú lẫn, phản ứng chậm, không thể đi lại, nói không rõ, nói ngọng, thở chậm, thở không đều cũng là triệu chứng cảnh báo. Cơ thể bị hạ thân nhiệt nôn mửa, tiểu tiện không kiểm soát, đau bụng, chướng bụng.
Một số người có thể bị tê yếu một bên tay, chân hoặc mặt. Người bị ngộ độc nghiêm trọng có thể co giật, rối loạn nhịp tim, hôn mê, nghẹt thở, tổn thương não và tử vong, theo bác sĩ Trung.
Uống nhiều rượu dẫn đến say, triệu chứng dễ nhầm lẫn với ngộ độc rượu. Ảnh: Freepik
Nam giới bị ngộ độc rượu cao hơn phụ nữ do uống nhiều hơn. Tuy nhiên, ngộ độc rượu không chỉ phụ thuộc lượng rượu dùng nhiều hay ít mà còn chịu ảnh hưởng từ các yếu tố như trọng lượng cơ thể, sức khỏe tổng thể, khả năng chịu đựng rượu, các loại thực phẩm ăn gần đây, nguồn gốc và thành phần của rượu.
Bác sĩ Trung khuyến cáo cần gọi cấp cứu khi có người có triệu chứng ngộ độc rượu. Sau đó, cố gắng giữ người bệnh tỉnh, kê gối sao cho đầu và vai người bệnh cao hơn thân mình, dùng vải sạch hoặc chăn quấn quanh cơ thể để giữ ấm.
Nếu người bệnh bất tỉnh, để nằm nghiêng nhằm tránh hít sặc khi nôn ói. Nếu còn tỉnh cho người bệnh uống nước. Không uống thuốc giải độc rượu, các loại thuốc chống nôn, thuốc giảm đau, hạ sốt... Thông báo với nhân viên y tế các triệu chứng ban đầu và số lượng rượu người bệnh đã uống.
Tùy vào từng mức độ ngộ độc rượu, phác đồ điều trị khác nhau. Người bị ngộ độc rượu có thể được điều trị bằng các phương pháp, bao gồm truyền dịch qua đường tĩnh mạch để cải thiện mất nước hoặc làm tăng lượng đường trong máu. Cung cấp oxy qua ống thông mũi hoặc đặt một ống thông nhỏ vào khí quản nếu người bệnh khó thở, lơ mơ, hôn mê dẫn đến suy hô hấp.
Bơm rửa dạ dày để làm sạch các chất độc trong dạ dày. Khi thận suy giảm chức năng, bác sĩ cho người bệnh sử dụng máy lọc máu để lọc rượu cũng như độc chất ra khỏi máu.
Bác sĩ Trung giải đáp thắc mắc về sức khỏe cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện cung cấp
Bác sĩ Trung khuyến cáo mọi người nên hạn chế rượu bia để tránh nguy cơ ngộ độc và mắc các bệnh như gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu, xơ gan, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, viêm dạ dày, tổn thương não, suy giảm trí nhớ. Ngày lễ, Tết nên tránh ép uống rượu. Người đang uống thuốc điều trị bệnh không uống rượu. Tránh pha rượu với nước ngọt uống lúc đói hoặc mệt. Uống đủ nước sau mỗi lần uống rượu và chọn loại có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Phi Hồng
Độc giả đặt câu hỏi về bệnh tiêu hóa tại đây để bác sĩ giải đáp |