Parkview Dental ngoài tập trung chất lượng còn hỗ trợ toàn bộ chi phí khách sạn và đưa đón kiều bào tận nơi suốt quá trình điều trị nha khoa.
Sang Nhật ba tháng, anh Quang Minh đã hơn 10 lần bị cảnh sát "hỏi thăm" vì làm ồn, một trong những cú sốc đầu đời ở xứ người.
Phương Mai sốc khi được hẹn khám u nang buồng trứng sau 6 tháng và phải chờ một năm rưỡi mới được mổ, thủ tục chị cho rằng "chỉ mất một buổi sáng nếu ở Việt Nam".
Chị Vũ Thu Huyền đã không kìm được nước mắt khi bước đi trong khối kiều bào, tiến qua Quảng trường Ba Đình trong buổi sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành.
'Tôi xấu hổ vì nhóm khách Việt khua muỗng, gọi nhân viên ầm ĩ chỉ vì trên bàn thiếu lọ ớt, nói chuyện om sòm… trong nhà hàng ở Đức'.
Nha khoa Parkview Dental đồng hành cùng khách kiều bào từ khâu tư vấn trực tuyến trước khi về nước đến hỗ trợ lưu trú và sắp xếp điều trị linh hoạt.
Ngày đầu tiên đi làm cho một công ty Nhật, Tuấn Kiên gặp cú sốc khi thấy mọi người đã làm việc từ một tiếng trước, dù anh đến đúng giờ.
14h ngày 3/5, Bùi Kim Trọng cầm cờ đỏ sao vàng có mặt tại ga tàu điện ngầm Ploschad Revolyutsi gần khu vực Quảng trường Đỏ, Moskva chờ đoàn quân đội Việt Nam đi qua.
Hoài Nhớ hơi bất ngờ khi video bài múa "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của mình và các bạn người Việt ở tỉnh Saitama, Nhật Bản nhận hàng nghìn lượt thích của bạn bè quốc tế.
Bộ Tư pháp vừa đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam, tập trung vào việc "nới lỏng" các điều kiện nhập tịch.
Hành trình của chị Đào Hồng Hải bắt đầu vào năm 2005 khi nữ nhà báo 29 tuổi ở Hà Nội quyết định rẽ hướng sang Bỉ học ngành quản lý nhà hàng khách sạn.
Thấy con trai mới sang Nhật ba năm mà đã không thể diễn tả những gì muốn kể bằng tiếng Việt, chị Thu thấy ''có một nỗi mất mát lớn'', nghĩ đến chuyện hồi hương.
Công việc ở Nhật Bản đang rất thuận lợi, thu nhập tốt nhưng Văn Phong, 28 tuổi, vẫn phải bỏ về nước bởi không chịu được bệnh dị ứng phấn hoa.
Sống ở Canada hơn 5 năm bà Đào Thu vẫn sợ mùa đông bởi những lúc như vậy nỗi nhớ Việt Nam lại trỗi dậy cồn cào.
20 năm xa quê nhưng mâm cỗ Tết trong gia đình chị Chung vẫn đậm đà bản sắc vùng "núi Tản sông Đà" với canh măng, thịt nướng riềng, giò thủ, đĩa xào.
Chương trình giao lưu nghệ thuật "Xuân quê hương 2025" với chủ đề "Việt Nam - Vươn lên trong kỷ nguyên mới" diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, tối 19/1.
Các doanh nghiệp Việt ở Ba Lan nộp hàng chục triệu USD tiền thuế mỗi năm cho địa phương và tạo hàng nghìn việc làm cho người Việt.
Phương Mai, 40 tuổi, hoảng hốt khi biết mình đã tiêu hơn 200 triệu đồng trong một tháng về Việt Nam thăm gia đình.
Các con hòa nhập với cuộc sống ở Mỹ, đón Giáng sinh, Tết dương lịch, vợ chồng anh bạn tôi quyết định bỏ về Việt Năm ăn Tết cổ truyền.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết kiều hối là nguồn lực quan trọng với đất nước, dự báo đạt khoảng 16 tỷ USD trong năm 2024.