Máy bay MQ-9 Mỹ tiến sâu gần 1.000 km và quần thảo trên không phận Mexico, giữa lúc Washington đẩy mạnh chiến dịch chống các băng đảng ma túy.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với CT Group, đề nghị tập đoàn tiếp tục dấn thân, góp phần phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc ký nhiều thỏa thuận về phát triển AI, xuất khẩu UAV và xây trung tâm dữ liệu trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế song phương.
Lục quân Mỹ thử nghiệm dùng drone để đánh chặn UAV, đánh dấu lần đầu tiên áp dụng công nghệ đã xuất hiện từ lâu ở chiến trường Ukraine.
Máy bay vận tải không người lái UAV do CT Group của Việt Nam sản xuất sẽ được xuất khẩu sang Hàn Quốc, theo đơn hàng vừa ký kết.
Ukraine công bố mẫu drone FPV đánh chặn đạt tốc độ 315 km/h, được phát triển nhằm đối phó UAV tự sát tầm xa Geran-2 của Nga.
Quantum Systems thông báo chuyển cho Ukraine phiên bản mới của UAV trinh sát Vector AI, được trang bị cảm biến để phát hiện hướng khai hỏa của đạn pháo.
Sĩ quan Mỹ nói những phi công drone giỏi nhất nước này đều thường xuyên chơi game khi được nghỉ, nhằm rèn luyện kỹ năng điều khiển khí tài.
Ukraine lắp tên lửa đối không R-73, vốn dành cho tiêm kích, lên máy bay phun thuốc sâu Z-137 để đối phó với UAV của đối phương.
NATO chọn drone Skydio X10D của Mỹ cho chương trình hỗ trợ của khối, nhằm giúp các nước thành viên sở hữu năng lực trinh sát chiến trường tiên tiến.
Nga đang xem xét các phương án nhượng bộ ông Trump, trong đó có ngừng tập kích tên lửa và UAV vào Ukraine, theo các nguồn tin.
Ukraine thông báo phóng UAV tập kích 5 chiến đấu cơ Nga ở bán đảo Crimea, trong đó một chiếc bị phá hủy, song không cung cấp bằng chứng.
Lượng UAV Nga phóng vào Ukraine trong tháng 7 tăng 16% so với tháng trước và là mức cao nhất trong một tháng kể từ đầu xung đột.
Quan chức Ukraine nói UAV phản lực Nga có tốc độ hơn 500 km/h, không phải vũ khí nào của Kiev cũng có thể đánh chặn chúng.
Lực lượng Nga triển khai nhiều tên lửa và UAV nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine rạng sáng, khiến ít nhất hai người thiệt mạng.
Ukraine nói Nga phóng 78 UAV tập kích nước này, trong đó khoảng 8 chiếc dùng động cơ phản lực với đầu đạn, tốc độ lớn hơn Geran-2 nguyên bản.
Belarus gây nhiễu và khiến UAV tự sát chưa rõ nguồn gốc rơi xuống thủ đô Minsk, lần đầu điều này xảy ra từ khi xung đột Ukraine bùng phát.
Tổng thống Zelensky muốn Ukraine mỗi ngày xuất xưởng 500-1.000 drone đánh chặn, vũ khí được kỳ vọng có thể đối phó UAV tự sát Geran-2 của Nga.
Thủ tục hành chính rườm rà và quy trình mua sắm phức tạp khiến Mỹ chậm chạp trong cuộc đua về drone, loại vũ khí đang phát huy hiệu quả trên chiến trường.
Ukraine ký các hợp đồng có tổng giá trị 72 triệu USD để mua drone đánh chặn, vũ khí được kỳ vọng sẽ khắc chế UAV tự sát Nga.