Trắc nghiệm để biết lang ben là tình trạng nhiễm trùng da thường gặp với ai và có thể điều trị khỏi không.
Con gái tôi sinh ra có một vết bớt tuyến bã khoảng hai cm, hình vuông, màu da cam, có bờ rõ ràng. Nhờ bác sĩ tư vấn điều trị. (Hồng Anh, Bắc Ninh)
U bã đậu là nốt phồng phát triển chậm dưới da, có màng bao bọc, thường lành tính, không đau.
Em bị da vảy cá ở tay và chân, điều trị nhưng không bớt nên khá tự ti. Bệnh này có chữa khỏi hẳn không? (Hiền Nguyễn, Đà Nẵng)
Phương Anh, 18 tuổi, mắc bệnh vảy nến, da bong tróc, sau khi được tiêm thuốc sinh học các mảng vảy biến mất.
Người béo phì gặp các bệnh về da như rạn da, viêm da, gai đen, có thể đối mặt với các bệnh lý viêm loét do vi khuẩn có hại.
Nhiều người thường cạo râu xong mới tắm rồi gội đầu, thực tế nên làm ngược lại để sạch dầu gội, râu cũng mềm hơn.
Em 17 tuổi, bị dày sừng nang lông ở tay, có điều trị nhưng không khỏi. Tình trạng chuyển sang mạn tính, ngứa, nổi sần lan xuống chân và mông.
Trẻ sống ở vùng khí hậu nóng ẩm, đổ mồ hôi nhiều, nếu vệ sinh cơ thể không sạch sẽ có nguy cơ cao phát triển nấm gây lang ben.
Theo bác sĩ Nguyễn Kim Phượng - Khoa Da liễu (Bệnh viện FV), nhiều trường hợp điều trị Zona ở giai đoạn trễ gặp phải nguy cơ chịu biến chứng đau, mất ngủ, trầm cảm… kéo dài nhiều năm.
Da nhiễm corticoid điều trị bằng thuốc kháng viêm, kháng sinh, kết hợp liệu pháp laser hoặc ánh sáng sinh học nếu da nóng đỏ, nổi mụn.
Tôi mang thai con đầu cách đây 6 năm, con út gần ba năm, cả hai lần đều bị rạn da, đến nay vẫn còn. Tình trạng rạn da của tôi có điều trị được không? (Ngọc Anh, 33 tuổi, Hà Nội)
Em 20 tuổi, ở đùi, hông có nhiều vết rạn da màu trắng từ lúc dậy thì. Rạn da có tự hết không? (Quỳnh Hoa, TP HCM)
Tôi bị giời leo nhiều ngày, ban đầu xuất hiện vài mụn nước nhỏ, sau khi bôi thuốc thì mụn khô, bớt đau rát.
Ghẻ là bệnh ngoài da thường gặp do ký sinh trùng Sarcoptes scabiei, chủ yếu là ghẻ cái gây nên.
Bệnh giang mai được ví như "kẻ bắt chước vĩ đại" do triệu chứng tương tự nấm, vảy nến, chốc loét, lở miệng, viêm mạch máu khiến khó phát hiện và điều trị sớm.
Viêm da, bệnh ghẻ, nấm kẽ chân, viêm da nhiễm trùng là những bệnh dễ gặp khi mưa nhiều gây ngập úng, nguồn nước ô nhiễm.
Chất chống oxy hóa, beta-carotene, folate, kẽm và axit béo omega-3 là những nhóm thực phẩm được khuyến cáo nên có trong chế độ ăn của người bệnh vảy nến.
Vảy nến là bệnh mạn tính, gây phát ban với các mảng ngứa, vảy chủ yếu ở đầu gối, khuỷu tay, thân mình và da đầu.
TP HCMChàng trai 18 tuổi đỏ da, tróc vảy toàn thân sau khi uống thuốc và kem bôi mua trên mạng với quảng cáo "khỏi hẳn bệnh vảy nến".