Gần đây bà Đậu Thị Ân (ngụ Đắk Lắk) thường xuyên đau vùng thượng vị, ợ nóng, sốt, siêu âm ổ bụng không phát hiện bất thường, nội soi dạ dày cho thấy niêm mạc viêm sung huyết. Bà uống thuốc nhiều nơi nhưng không khỏi, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM kiểm tra.
Kết quả nội soi đại tràng phát hiện chiếc vòng tránh thai chữ T (phần đồng bọc phía ngoài đã mất hẳn) đã đi ra khỏi tử cung, đâm vào ổ bụng, xuyên qua đại tràng.
Bà Ân cho biết đặt vòng tránh thai năm 1991, sau khi con đầu lòng được một tuổi. Một năm sau, bà bất ngờ có dấu hiệu mang thai, bác sĩ khám cho rằng khả năng mang thai thấp do đã đặt vòng. Đến lúc thai lớn, nghe được tim thai, bác sĩ mới chắc chắn bà đang mang thai.
Trong ca đỡ sinh con thứ hai cho bà Ân, bác sĩ kết hợp tìm chiếc vòng tránh thai trong nhau thai nhưng không thấy, cho rằng vòng đã trôi ra ngoài. 7 năm sau, năm 2000, bà Ân sinh con thứ ba và quên luôn chiếc vòng tránh thai mình từng đặt.
Lần này, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Hữu Tùng, Phó giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, nội soi đại tràng cho bà Ân phát hiện một phần của vòng chữ T xuyên vào lòng đại tràng sigma. Bác sĩ Hữu Tùng đã lấy vòng cho bệnh nhân. Kỹ thuật này đơn giản, không xâm lấn, an toàn và người bệnh được xuất viện ngay trong ngày.
Vòng tránh thai di trú nếu không được phát hiện và gắp ra ngoài có thể gây những biến chứng như viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết..., bác sĩ Tùng cho biết. Trường hợp bà Ân quá trình diễn tiến chậm, đường đi di trú của vòng tránh thai là đường hầm viêm mạn tính, do vậy bệnh nhân không đau đớn, không có triệu chứng đau bụng hay nhiễm trùng cấp tính. Triệu chứng ợ nóng của người bệnh có thể do viêm dạ dày.

Bác sĩ Hữu Tùng đang cầm trên tay vòng tránh thai của bà Ân được lấy ra ngoài. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Bác sĩ Hữu Tùng cho biết vòng tránh thai đi xuyên qua tử cung, đi vào ổ bụng và xuyên qua đại tràng như bà Ân là khá hiếm gặp. Thông thường, vòng tránh thai được đặt vào tử cung có thời hạn 5 năm hoặc 10 năm (tùy loại) và được lấy ra sau thời gian đó. Trường hợp này chiếc vòng đi lạc khỏi vị trí ban đầu suốt 32 năm nhưng không được phát hiện, tìm thấy.
Tùy thuộc vào vị trí chiếc vòng, cũng như tính chất xuyên thủng các tạng, bác sĩ có biện pháp can thiệp khác nhau như nội soi đại tràng bằng ống mềm, nội soi tử cung, nội soi bàng quang hoặc phẫu thuật can thiệp.
Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ đặt vòng ở cơ sở y tế uy tín, do bác sĩ có kinh nghiệm thực hiện. Nên khám sức khỏe định kỳ để kiểm tra tình trạng vòng và sức khỏe phụ khoa.
Thảo Nhi
Độc giả đặt câu hỏi về bệnh tiêu hóa tại đây để bác sĩ giải đáp |