Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Vũ Hồng Vân, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết điều hòa không trực tiếp gây ra tình trạng sốc nhiệt mà do thời tiết nắng nóng khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao, cơ thể bài tiết nhiều mồ hôi, gây mất nước, rối loạn điện giải. Ngoài ra, thời tiết nắng nóng khiến nhiều người có xu hướng ngồi trong phòng điều hòa liên tục với nhiệt độ thấp cũng gây mất nước.
Nếu không bổ sung đủ nước, máu sẽ đặc hơn và lưu thông kém. Khi ra vào phòng bật điều hòa liên tục, nhiệt độ cơ thể thay đổi đột ngột từ môi trường nóng sang lạnh và ngược lại, khiến cơ thể khó thích nghi, dẫn đến co mạch đột ngột, cản trở lưu thông máu, tăng huyết áp. Đặc biệt là khi ra vào liên tục phòng bật điều hòa với nhiệt độ thấp hơn quá nhiều so với nhiệt độ môi trường.
Các yếu tố này kết hợp với những vấn đề sức khỏe khác như béo phì, hàm lượng cholesterol trong máu cao,... dẫn đến việc hình thành cục máu đông, gây tắc nghẽn mạch máu, dễ làm xuất hiện tình trạng sốc nhiệt, đột quỵ.
Câu 2: Ai dễ bị sốc nhiệt khi dùng điều hòa?
A. Người mắc bệnh phổi mạn tính như hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính