Lời khuyên này có đúng không? Con có cần kiêng ăn thức ăn nào khác? (Ngọc An, 39 tuổi, Hà Nội).
Trả lời:
Thủy đậu là bệnh nhiễm trùng do virus Varicella-Zoster gây ra. Bệnh có 4 giai đoạn. Giai đoạn ủ bệnh từ 10-20 ngày, lúc này cơ thể chưa có triệu chứng, sau đó là giai đoạn khởi phát khiến trẻ bị sốt, mệt mỏi. Tiếp theo là giai đoạn toàn phát, trẻ bị nóng sốt, kèm theo các mụn nhọt có màu sắc từ trong cho đến đục. Cuối cùng là giai đoạn hồi phục, kéo dài từ 7-10 ngày, các nốt mụn nước sẽ khô dần, bong vảy và không để lại sẹo.
Khi virus vào cơ thể sẽ sinh sôi, tạo ra các vết thương ngoài da và gây ngứa. Như vậy, chế độ dinh dưỡng không phải nguyên nhân gây ngứa da, kiêng ăn tôm không giúp giảm triệu chứng ngứa.
Bên cạnh đó, khi trẻ mắc bệnh, gia đình cần cho trẻ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn các món dễ tiêu hóa như cháo, uống đủ nước và kiêng thức ăn gây dị ứng cho trẻ nếu có. Gia đình có thể bổ sung thêm vitamin C để tăng sức đề kháng, chống nhiễm trùng ở trẻ với các thực phẩm như: chanh, cam, bơ, dâu tây, kiwi, lê, dưa hấu, dưa leo, cà chua...
Nếu trẻ bị ngứa nhiều, gia đình có thể liên hệ với bác sĩ khám bệnh để được tư vấn thuốc. Bác sĩ có thể kê thuốc kháng histamin để giảm triệu chứng ngứa. Gia đình không để trẻ gãi ngứa, làm vỡ các nốt mụn nước do có thể gây tổn thương da, nhiễm trùng. Bố mẹ và người chăm sóc trẻ không tự ý bôi, sức các loại thuốc hoặc đắp lá lên các nốt mụn nước do có thể gây nhiễm trùng.
Gia đình cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay nếu sốt cao liên tục không hạ, không đáp ứng thuốc hạ sốt, kèm theo các dấu hiệu thần kinh như li bì, khó đánh thức, nôn, co giật, khó thở...
PGS.TS Vũ Huy Trụ
Trưởng khoa Nhi, BVĐK Tâm Anh TP HCM