Người nhiễm bệnh than có thể gặp biến chứng nhiễm khuẩn huyết, viêm thận, viêm màng não, nhiễm độc toàn thân và tử vong. Bệnh nhiễm qua đường tiêu hóa gây tổn thương từ khoang miệng đến manh tràng. Chất độc được giải phóng gây ra loét hoại tử xuất huyết và viêm hạch mạc treo; xuất huyết ruột; tắc nghẽn hoặc thủng ruột.
Bác sĩ Hồng Vân dẫn các nghiên cứu cho thấy, nếu được điều trị đúng cách, 60% số bệnh nhân mắc bệnh qua đường tiêu hóa sống sót. Nhiễm trùng da có tỷ lệ tử vong lên đến 20% nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Trong bệnh than nhiễm qua đường hô hấp, độc tố có thể gây viêm trung thất chảy máu. Tỷ lệ tử vong cao nhất ở thể này, lên đến 90%. Trường hợp được điều trị tích cực chỉ có khoảng 55% bệnh nhân khỏi bệnh. Do đó, đây được xem là thể bệnh nguy hiểm nhất.
Câu 6: Cách nào phòng tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh than?
A. Ăn chín, uống nước đun sôi, không ăn thịt động vật ốm, chết
B. Giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ, chăm sóc các vết xước hoặc vết thương hở trên da