Để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh than, người dân không nên tiếp xúc, giết mổ và ăn thịt gia súc bị ốm hoặc không rõ nguồn gốc; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: ăn chín, uống nước đun sôi. Những động vật bị ốm chết cần được tiêu hủy đúng cách bằng cách chôn sâu, rải bột vôi kín để tẩy uế và ngăn ngừa sự lan rộng của vi khuẩn.
Khi tiếp xúc với vật nuôi nên mang ủng, đeo găng tay cao su và khẩu trang, mặc quần áo bảo hộ lao động, tránh để vùng da bị tổn thương tiếp xúc với gia súc và chất thải của chúng. Người đã tiếp xúc với vật nuôi cần rửa sạch chân tay và các vùng da hở bằng xà phòng dưới vòi nước. Nếu phát hiện có dấu hiệu mắc bệnh than, bạn cần đến ngay cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám và kịp thời cứu chữa.
Trịnh Mai