Theo bác sĩ Hồng Vân, bệnh thủy đậu không gây khó khăn trong chẩn đoán ban đầu. Sau khoảng 10-21 ngày tiếp xúc với virus varicella zoster, người bệnh có triệu chứng nổi nốt sần màu đỏ hồng, gây ngứa, sau đó chuyển dần thành mụn nước trên niêm mạc da.
Các nốt mụn nước do thủy đậu gây ra thường trong, kích thước to nhỏ khác nhau, xuất hiện ở nhiều vị trí trên cơ thể như đầu, mặt, cổ, chân, tay, lưng, bụng, miệng, cổ họng, bộ phận sinh dục, tuy nhiên ít gặp ở lòng bàn tay và chân. Chỉ khi có bội nhiễm, xung quanh nốt mới nổi viền đỏ, dịch trong hóa mủ vàng.
Tổn thương của bệnh tay chân miệng cũng ban dạng phỏng nước, tuy nhiên có dạng nhỏ hơn, phân bố tập trung trong lòng bàn tay, chân, miệng, khớp gối, mông với kích thước tương đối đồng đều và đặc biệt không gây ngứa, đau khi chạm vào.
Tổn thương ban trong bệnh sởi và rubella không ở dạng phỏng nước mà chủ yếu là các ban dát sẩn, nổi từng mảng trên da.
Câu 8: Nguy cơ biến chứng thai sản khi mắc thủy đậu ở phụ nữ mang thai là gì?