Hôm 5/11, trong căn phòng trọ nhỏ ở Bình Dương, anh Phạm Đình Khuyên lóng ngóng bế con gái chưa đầy một tháng tuổi, một bàn tay thô ráp vỗ về vợ là chị Nguyễn Thị Bình (36 tuổi), đang ngồi cạnh.
"Chúng tôi đặt tên con là Phạm Hải Yến, theo tên bác sĩ đã biến ước mơ làm cha mẹ của mình thành hiện thực", anh nói.
Vợ chồng anh Khuyên có con sau 13 năm kết hôn. Ảnh: Hoài Thương
Kết hôn năm 2010, hai năm sau vợ chồng vẫn chưa có con. Khám hiếm muộn, anh Khuyên biết mình vô sinh do không có tinh trùng.
Tiết kiệm nhiều năm được gần 60 triệu đồng, vợ chồng dốc hết để chạy chữa bằng thuốc Đông y. Ba năm sau tiền hết, giấc mơ có con vẫn chưa thành hiện thực. Đến bệnh viện khám lại năm 2015, kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ của anh Khuyên vẫn là những số 0. Bác sĩ khuyên xin tinh trùng để thụ tinh ống nghiệm (IVF), nhưng vợ chồng anh từ chối.
Để có tiền điều trị, hai vợ chồng tằn tiện mọi chi phí, hạn chế mua sắm không cần thiết. Ngoài tiền thuê trọ 2 triệu đồng, phần lớn lương và phụ cấp tăng ca khoảng 15 triệu mỗi tháng được họ "bỏ heo" nuôi ước mơ có con.
"Mỗi lần gom được khoảng 60-80 triệu, vợ chồng tôi lại lên TP HCM chạy chữa", anh Khuyên kể.
Năm 2017, anh mổ mở bìu lấy tinh trùng (TESE) không thành công. Đầu năm 2021, hai vợ chồng quyết định xin tinh trùng để thụ tinh ống nghiệm, tạo được 3 phôi nhưng chuyển phôi đều thất bại. Chu kỳ IVF đó của vợ chồng anh là tốn kém nhất, gần 150 triệu đồng.
Ngày nhận tin chuyển phôi cuối cùng thất bại, họ tình cờ thấy Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đang khai trương cơ sở TP HCM và lại thắp lên hy vọng. Một năm sau gom đủ tiền, họ đến đây.
Theo ThS.BSCKI Phạm Thị Bảo Yến, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVFTA-HCMC), xét nghiệm tinh dịch đồ của anh Khuyên không có tinh trùng. Chị Bình cũng gặp hàng loạt bất thường do tuổi tác cao như dự trữ buồng trứng thấp (chỉ còn 0.5), tiền sử tạo phôi xấu do chất lượng trứng kém, viêm nội mạc tử cung nặng. Những yếu tố này khiến chị nhiều lần chuyển phôi thất bại ngay cả khi xin tinh trùng làm IVF.
"Đây là trường hợp hiếm muộn 'siêu khó' để có con bằng tinh trùng và trứng tự thân", bác sĩ nói.
ThS.BS Lê Đăng Khoa, Trưởng đơn vị Nam học, cho biết vô sinh do không có tinh trùng là một trong những nguyên nhân phổ biến, chiếm 10% số bệnh nhân nam giới khám hiếm muộn ở Tâm Anh. Trước đây, người bệnh thường được chỉ định xin tinh trùng, chọc hút tinh trùng hoặc mổ TESE. Tuy nhiên, phương pháp TESE có khá nhiều hạn chế như tỷ lệ tìm được tinh trùng chỉ đạt 50%, cần lấy nhiều mô tinh hoàn gửi vào lab để tìm kiếm tinh trùng, điều này có thể ảnh hưởng tới nội tiết của người bệnh.
Kỹ thuật mới vi phẫu micro-TESE hạn chế được những điểm yếu trên, khả năng thu được tinh trùng khỏe mạnh lên đến 80%, nhất là trường hợp nam giới có tinh hoàn rất nhỏ, hạn chế trường hợp mổ lại, tốn kém thời gian, chi phí và sức khỏe người bệnh.
Anh Khuyên được bác sĩ Khoa cùng ê kíp thực hiện micro-TESE. 70% thời lượng đầu của cuộc mổ, bác sĩ không tìm thấy tinh binh. Đến những phút cuối, họ bất ngờ phát hiện một ống sinh tinh tiềm năng, chuyển sang labo phôi học sát bên. Các chuyên gia phòng lab thận trọng xé mô, soi tìm dưới kính hiển vi được 9 tinh trùng "quý như vàng" đang di động, toàn bộ được trữ đông.
Trong khi đó, chị Bình được bác sĩ Yến chỉ định phác đồ kích thích buồng trứng, gom hai chu kỳ thu được 9 trứng. Các chuyên gia thực hiện rã đông tinh trùng và trứng của chu kỳ đầu tiên, cùng tách rửa trứng tươi của chu kỳ thứ hai, để tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI) tạo phôi.
Phôi được nuôi bằng hệ thống tủ Time-lapse với môi trường sạch như tử cung của người mẹ. Các điều kiện nhiệt độ, môi trường, độ pH, độ ẩm, ánh sáng, chất lượng không khí tối ưu giúp nâng cao khả năng sống của phôi. Hệ thống tủ cũng trang bị camera quan sát liên tục, kịp thời phát hiện những bất thường phân chia của phôi. Từ 4 phôi ngày 3, các chuyên gia nuôi lên được một phôi ngày 5 chất lượng tốt.
Chị Bình được bác sĩ Yến điều trị dứt điểm tình trạng viêm nội mạc tử cung và chuẩn bị nội mạc đủ điều kiện. Sau 3 chu kỳ canh niêm mạc, bác sĩ chuyển phôi duy nhất vào tử cung, giúp chị đậu thai.
Bé Hải Yến nặng 2,7 kg chào đời khỏe mạnh bằng phương pháp sinh mổ vào tối 19/10. "Giây phút được da kề da với con, tôi như đang mơ", chị Bình nói.
Bé Phạm Hải Yến ngủ ngoan trong vòng tay của bố. Ảnh: Hoài Thương
Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cứ 6 người trên toàn cầu có một người bị vô sinh. Tại Việt Nam, tỷ lệ vô sinh trong độ tuổi sinh sản là khoảng 7,7% (khoảng một triệu cặp vợ chồng).
Theo bác sĩ Yến, IVFTA-HCMC thường xuyên điều trị cho những trường hợp khó như vợ chồng lớn tuổi, vô sinh nhiều năm, giảm dự trữ buồng trứng, chồng không có tinh trùng và nhiều bệnh lý kèm theo phức tạp.
"Chiến lược 'kiềng 3 chân' gồm điều trị vô sinh nữ, vô sinh nam và phòng lab hiện đại đã tạo nên kỳ tích cho vợ chồng hiếm muộn như chị Bình", bác sĩ cho hay.
Vợ chồng quan hệ tình dục đều đặn, không tránh thai nhưng không thể mang thai tự nhiên trong một năm hoặc 6 tháng (nếu người vợ trên 35 tuổi) nên đi khám toàn diện sức khỏe sinh sản sớm để có biện pháp điều trị kịp thời, tránh nguy cơ xin trứng hoặc tinh trùng. Với những phương pháp hỗ trợ sinh sản như mổ micro-TESE, bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI), thụ tinh ống nghiệm (IVF), kết hợp sàng lọc phôi tiền di truyền, tỷ lệ thụ thai thành công đạt 65%.
Ở tuổi 41, anh Khuyên lần đầu làm bố, tập bế con, ru con ngủ. Để có được hạnh phúc này, vợ chồng anh đã dốc hết gia tài, vay mượn thêm bạn bè, người thân, nhưng con gái là nguồn động lực để họ cố gắng làm việc trả nợ.
"Kinh phí 13 năm chạy chữa đủ để xây được căn nhà ở quê, nhưng có con mới là gia tài lớn nhất", ông bố "trẻ" nói.
Hoài Thương
Vào 20h ngày 8/11, chương trình giao lưu trực tuyến "Cần chuẩn bị gì trước khi làm IVF, IUI?" được phát trên fanpage VnExpress và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Các bác sĩ tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM tư vấn những việc nên và không nên làm trong hành trình điều trị vô sinh hiếm muộn. Độc giả có thể đặt câu hỏi tại đây. |