Sau khi đón cặp song sinh đầu lòng năm 2016, gia đình anh Hướng, chị Hương (Vĩnh Phúc) tiếp tục chuyển phôi trữ đầu tiên và hạnh phúc đón tin vui đậu thai. Thế nhưng ở mốc khám thai quan trọng vào tuần 12, đôi vợ chồng bàng hoàng khi bác sĩ thông báo thai trứng.
Thai trứng (chửa trứng) là một dạng bệnh lý của rau thai, các gai rau thoái hóa, sưng mọng, tạo thành các túi chứa dịch dính vào nhau, có hình dạng như chùm nho. Trong quá trình tiến triển của thai trứng dễ xuất hiện các biến chứng nguy hiểm như sảy thai, nguy cơ sinh non, băng huyết nặng, thủng tử cung do gai rau ăn sâu vào lớp cơ tử cung.
Không tin vào sự thật, gia đình chị Hương gõ cửa nhiều cơ sở y tế với mong muốn tìm được chút hy vọng cho thai nhi trong bụng, nhưng các bác sĩ ở những nơi chị tìm tới đều khuyên gia đình tiến hành đình chỉ thai.
Trên siêu âm, thai trứng biểu hiện qua những hình ảnh như tổ ong. Đặc biệt trong chửa trứng bán phần sẽ rất khó phân biệt với thai lưu. Do đó, để chẩn đoán thai trứng cần có bác sĩ dày dặn kinh nghiệm.
Vợ chồng chị Hương tìm đến BVĐK Tâm Anh Hà Nội, được PGS.TS.BS Lưu Thị Hồng - Phó Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa trực tiếp kiểm tra thăm khám. Với hơn 35 năm kinh nghiệm cùng hiểu biết sâu sắc về các thai kỳ nguy cơ cao trong Sản khoa, bác sĩ Hồng kết luận thai của chị Hương là thai trứng bán phần, có tổ chức thai, chỉ số thai tương đương với tuổi thai, một phần rau bình thường, một phần có hình ảnh ruột bánh mì.

Kết quả siêu âm cho thấy bất thường, thai nhi được chẩn đoán là thai trứng. Ảnh: Khuê Lâm
Theo PGS.TS.BS Lưu Thị Hồng giải thích, với thai trứng bán phần, vẫn có cơ hội cho thai nhi được chào đời, nhưng kèm với đó là quá trình dài theo dõi sát sao suốt thai kỳ. Tuy nhiên, bác sĩ Hồng cũng cho biết, đa số trường hợp thai trứng mang lại kết cục xấu cho thai kỳ, khoảng 10 - 30% trường hợp thai trứng có nguy cơ cao gây biến chứng cho cả mẹ và bé. Trong đó, ung thư nguyên bào nuôi được xem là biến chứng nguy hiểm nhất, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và tính mạng của người mẹ. Bệnh thường xâm lấn sâu vào lớp cơ tử cung gây hoại tử chảy máu và di căn xa đến các phủ tạng khác như âm đạo phổi, não... khiến việc điều trị sẽ vô cùng phức tạp.
Đứng trước lựa chọn khó khăn, cả 2 vợ chồng anh Hướng đều quyết đánh cược để con có cơ hội chào đời, dù biết quyết định này có phần mạo hiểm. Anh Hướng tâm niệm: "Gia đình tôi gặp trở ngại trong việc có con, 2 lần mang thai đều phải nhờ tới biện pháp hỗ trợ sinh sản. Bởi vậy cả 2 vợ chồng đều rất trân quý mỗi đứa con tới với mình".
Một ngày sau khi gặp gỡ bác sĩ Hồng, gia đình chị Hương nhanh chóng đưa ra quyết định ký vào bản cam kết giữ thai.

Vợ chồng anh Hướng, chị Hương hạnh phúc ngập tràn ngắm con gái khỏe mạnh chào đời sau một thai kỳ nhiều bất trắc. Ảnh: Khuê Lâm
Đồng hành cùng gia đình chị Hương, bác sĩ Hồng nhanh chóng chỉ định thực hiện xét nghiệm NIPT để kiểm tra các nguy cơ bệnh lý của thai. Mỗi lần khám thai, chị Hương đều được bác sĩ Hồng trực tiếp thực hiện nhằm kiểm tra kỹ các dấu hiệu gai rau xâm lấn cơ tử cung, tụ dịch trong buồng tử cung, dấu hiệu biến chứng ác tính...
Cùng với đó, xét nghiệm định lượng beta được thực hiện đều đặn để theo dõi thai. Trong suốt 3 tháng giữa thai kỳ, nồng độ beta của chị Hương liên tục tăng cao >600.000UI/L. Đặc biệt ở tuần thai 17, nồng độ beta lên tới 856.007 UI/L, cao gấp 3 - 6 lần mức trung bình. Nồng độ beta tăng cao kèm theo nguy cơ ảnh hưởng tới nang hoàng thể, may mắn thai nhi vẫn phát triển đều.
Tới tuần thai 22, nồng độ beta có xu hướng giảm dần, siêu âm cho thấy hình ảnh thai trứng thoái triển dần. Tuy nhiên, khi thai kỳ cán mốc 30 tuần, thai nhi có dấu hiệu chậm phát triển, may mắn chỉ số tăng trưởng vẫn nằm trong mức cho phép, đánh giá chỉ số não - rốn - động mạch cho thấy thai vẫn tiếp tục phát triển.
Hơn 5 tháng theo dõi chặt chẽ, thai kỳ phát triển ổn định, chị Hương đã tới gần vạch đích. Khi thai 35 tuần, chị Hương xuất hiện các triệu chứng đau đầu, mờ mắt. Lo lắng nguy cơ chửa trứng gây ra thể biến chứng tương tự tiền sản giật hoặc nguy cơ biến chứng ác tính di căn, chị Hương được chỉ định nhập viện kiểm tra. Tình trạng huyết áp bình thường, thai phụ tiếp tục được chỉ định chụp X-quang sọ não nhằm kiểm tra bất thường, kết quả không phát hiện bất thường.

Bé gái được đặt tên là Tâm Anh để tri ân các bác sĩ tại bệnh viện đã nỗ lực mang cho con một cơ hội sống. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Sau khi đánh giá các nguy cơ và hội chẩn y khoa, bác sĩ Hồng chỉ định thực hiện mổ lấy thai. Em bé nặng 2 kg, không gặp các bất thường về sức khỏe. Bằng sự quyết tâm từ gia đình cùng sự thấu hiểu, đồng hành của đội ngũ y bác sĩ BVĐK Tâm Anh, một thiên thần nhỏ đã chào đời. Gia đình chị Hương quyết định đặt cho con là Tâm Anh, để tri ân các bác sĩ tại bệnh viện và ghi dấu một hành trình thai sản khó quên.
Khuê Lâm