Bác sĩ Thành cho biết thêm, hiện nay chưa có thuốc điều trị dứt điểm viêm gan B mạn tính mà mục đích của việc điều trị chỉ là ức chế ngăn chặn virus HBV phát triển gây tổn thương gan, hình thành xơ gan và ung thư gan. Trong khi đó, HBV có khả năng lây truyền rất nhanh. Hiện nay, tiêm vaccine phòng ngừa viêm gan B có khả năng phòng ngừa đến 95%, tuy nhiên lượng kháng thể sẽ giảm dần theo thời gian.
Do đó, mọi người nên tiêm nhắc một liều vaccine sau mỗi 5-10 năm, để đảm bảo lượng kháng thể đủ cao để chống lại sự xâm nhập của virus viêm gan B. Trước khi tiêm, bác sĩ sẽ chỉ định làm xét nghiệm kiểm tra nồng độ kháng thể (anti-HBs) trước khi tiêm mũi nhắc, nếu anti-HBs dưới 10UI/l sẽ được chỉ định tiêm nhắc lại.
Quyên Phan