Trả lời:
Theo cân nặng và chiều cao hiện tại, chỉ số khối cơ thể (BMI) của bạn là 32,1, thuộc nhóm béo phì độ hai nên có nguy cơ biến chứng cao khi nhiễm cúm như viêm phổi, suy hô hấp.... Bởi mô mỡ tích tụ nhiều ở vùng cổ của người béo phì gây chèn ép và làm giảm thông khí, khả năng làm sạch đường thở hạn chế, dễ khiến bệnh diễn tiến nặng.
Hệ miễn dịch của người béo phì suy giảm do tích tụ mô mỡ quá mức làm rối loạn sản xuất các protein và hormone quan trọng. Cụ thể, hormone leptin gây viêm tăng, hormone adiponectin có tác dụng chống viêm giảm. Hệ miễn dịch yếu khiến cơ thể không kịp thời tạo ra phản ứng kháng virus, khiến bệnh kéo dài hơn, virus sinh sôi mạnh, nguy cơ biến chứng cao. So với người cân nặng bình thường, người béo phì có nguy cơ nhập viện khi nhiễm cúm cao gấp hai lần.
![Bác sĩ Ngọc tư vấn phác đồ điều trị cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2025/02/15/bs-ngoc-1739578033-2248-173957-4922-5041-1739583236.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=bEHroggwZvMh_w8h6yW8Gg)
Bác sĩ Ngọc tư vấn phác đồ điều trị cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Để phòng cúm, bạn nên tiêm vaccine cúm hàng năm. Bạn bị béo phì độ hai nên giảm cân, giảm mỡ khoa học và an toàn. Giảm cân không chỉ giúp cải thiện chức năng hệ miễn dịch mà còn nhằm bảo vệ sức khỏe toàn diện.
TS.BS Lê Bá Ngọc
Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát cân nặng và Điều trị Béo phì
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Độc giả gửi câu hỏi về bệnh nội tiết tại đây để bác sĩ giải đáp |