Trả lời:
Sắt là nguyên tố cấu tạo nên tế bào máu, cung cấp dinh dưỡng cho các tế bào miễn dịch. Bổ sung sắt cho trẻ với liều lượng phù hợp giúp phòng ngừa bệnh thiếu máu thiếu sắt, tăng cường đề kháng, hỗ trợ trẻ tăng trưởng, phát triển.
Tuy nhiên, khi trẻ bệnh, cha mẹ cho trẻ uống sắt có thể mang đến lợi ích hoặc gây hại cho sức khỏe tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh.
Trong trường hợp trẻ mắc bệnh do virus, nhiễm siêu vi hoặc bệnh khác không liên quan tới vi khuẩn, bổ sung sắt có tác dụng hỗ trợ các tế bào miễn dịch hoạt động mạnh, trẻ nhanh hết bệnh hơn. Phụ huynh có thể cho con uống sắt theo tư vấn của bác sĩ hoặc nhà sản xuất về liều lượng.
Khi trẻ mắc bệnh do vi khuẩn, bổ sung sắt có thể gây hại. Vì các loại vi khuẩn có khả năng hấp thụ sắt để tạo chất dinh dưỡng, phát triển mạnh hơn và tăng sinh, dẫn đến trẻ chậm khỏi bệnh, nguy cơ tăng nặng. Phụ huynh không nên cho con uống sắt trong trường hợp này.
Sắt là nguồn dưỡng chất quan trọng đối với cơ thể. Nhưng bổ sung dưỡng chất này quá liều trong thời gian dài có nguy cơ gây ra các vấn đề nghiêm trọng đối với sức khỏe của trẻ. Tùy vào độ tuổi, cân nặng, chế độ dinh dưỡng, khả năng hấp thu của trẻ mà nhu cầu bổ sung sắt có thể khác nhau. Phụ huynh nên đưa con đi khám dinh dưỡng để bác sĩ tư vấn cụ thể.
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Duy Tùng
Trung tâm Dinh dưỡng Nutrihome
Độc giả đặt câu hỏi về dinh dưỡng tại đây để bác sĩ giải đáp |