Đi tù 13 năm, Lã Thị Kim Oanh, nữ giám đốc từng một thời "thét ra lửa" vẫn luôn dằn vặt mình về việc không làm tròn thiên chức một người vợ, người mẹ.
Chiều 2/12, phiên tòa xét xử vụ án tham ô, cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng ở Công ty Tiếp thị và thương mại kết thúc với bản án tổng hợp tử hình về hai tội tham ô, cố ý làm trái cho Lã Thị Kim Oanh. Nguyên thứ trưởng Nguyễn Quang Hà, Nguyễn Thiện Luân chịu án tù 3 năm.
Chiều nay, nói lời cuối cùng trước khi HĐXX nghị án, thứ trưởng Nguyễn Quang Hà, Nguyễn Thiện Luân, cùng 5 bị cáo khác cố nêu thành tích đã đạt trong quá trình công tác, mong được tòa giảm nhẹ hình phạt. Riêng Lã Thị Kim Oanh trình bày vỏn vẹn: "Tôi không tham ô, xin cho tôi cơ hội chứng minh và lấy công chuộc tội".
Các luật sư bảo vệ nguyên thứ trưởng Nguyễn Quang Hà, Nguyễn Thiện Luân; cùng 2 vụ trưởng Phan Văn Quán, Huỳnh Xuân Hoàng cùng nhận định, thân chủ của mình chỉ sai phạm hành chính và đây không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc Lã Thị Kim Oanh làm thất thoát hơn 100 tỷ đồng.
Sáng 26/11, sau hơn 3 tiếng đọc bản luận tội 8 bị cáo, kiểm sát viên giữ quyền công tố đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Lã Thị Kim Oanh mức án tử hình về tội tham ô và cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế. Hai nguyên thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng bị đề nghị 36-42 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày thứ 8 của phiên xử, trả lời luật sư về năng lực làm việc của bị cáo Đỗ Đức Thuần, Lã Thị Kim Oanh khen đây là người thật thà. Vì vậy từ một nhân viên bảo vệ khách sạn, Thuần được cất nhắc lên làm kế toán trưởng.
Hôm nay, HĐXX công bố tường trình của ông Lê Huy Ngọ, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cùng người tiền nhiệm Nguyễn Công Tạn. Hai ông, là nhân chứng trong vụ tiêu cực tại Công ty Tiếp thị, đều khẳng định Bộ không có chủ trương xác nhận bảo lãnh cho Lã Thị Kim Oanh vay tiền ngân hàng.
Hôm nay, HĐXX vụ án Công ty Tiếp thị nông nghiệp chuyển sang thẩm vấn nguyên thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Quang Hà về việc ký 7 công văn bảo lãnh cho Lã Thị Kim Oanh vay tiền ngân hàng gây thất thoát hơn 39 tỷ đồng. Bị cáo 66 tuổi khai chỉ ký thay khi bộ trưởng vắng nhà và hoàn toàn không biết đến hậu quả các công văn đó.
Sáng 21/11, nguyên giám đốc Công ty Tiếp thị bật khóc nức nở khi cố gắng thanh minh với HĐXX rằng mình không chiếm làm của riêng hơn 72 tỷ đồng. Bị cáo Oanh khai một phần số tiền là chi quà biếu cán bộ các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học Công nghệ cùng tỉnh Vĩnh Phúc, các quận huyện ở Hà Nội...
Ngày thứ tư của phiên xử, Lã Thị Kim Oanh bày tỏ sự "biết ơn sâu sắc" với Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải vì đã cho vay tiền thực hiện dự án tại 161 phố Sơn Tây, 120 Quán Thánh và khu triển lãm nông nghiệp (Hà Nội). Bị cáo tự nguyện bồi dưỡng 300 triệu đồng cho 4 cán bộ ngân hàng.
Sáng nay, nguyên giám đốc Công ty Tiếp thị Lã Thị Kim Oanh khai vay hơn 42 tỷ đồng từ 3 ngân hàng đầu tư vào dự án khu triển lãm nông nghiệp. Song chỉ một phần số tiền được sử dụng, còn lại chi vào những mục đích khác. Bị cáo thanh minh rằng không chiếm dụng vốn làm của riêng, mà phục vụ "mục đích chung, trong sáng".
Chiều qua, Lã Thị Kim Oanh là người đầu tiên trong số 8 bị cáo trả lời thẩm vấn HĐXX. Bình tĩnh và tự tin ngồi trước vành móng ngựa, bị cáo cho rằng khoản vay của Công ty Tiếp thị được đề cập trong cáo trạng chỉ là con số phiến diện do ngân hàng cung cấp, chưa được đối chứng với tài liệu của công ty.
Sau phần thủ tục sáng nay, bị cáo quan trọng của vụ tham ô công quỹ quy mô lớn đã từ chối nhận luật sư Trần Quang Mỹ (Đoàn Luật sư Hà Nội) bào chữa cho mình. Thay vào đó là luật sư Chu Khang do gia đình bị cáo Oanh mời.
Hôm nay, 77/113 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt, 21/72 nhân chứng không tới tòa. Tòa cũng mời đại diện Tổng công ty Vật tư nông nghiệp (tiếp nhận lại công ty của Kim Oanh), Cục Thuế Hà Nội, Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, UBND TP Hà Nội, nhưng tất cả vắng mặt.
TAND Hà Nội cho biết để làm rõ hành vi của Lã Thị Kim Oanh cùng 4 bị cáo nguyên là vụ trưởng, thứ trưởng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), HĐXX đã triệu tập 8 cán bộ UBND thành phố, 3 cán bộ của Bộ Tài chính và 16 người đại diện các ngân hàng... tham gia phiên xử với tư cách nhân chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan việc cho Công ty Tiếp thị NN&PTNT vay tiền không đúng quy định. Bởi Lã Thị Kim Oanh - giám đốc công ty - khai đã biếu hàng chục triệu đồng cho cán bộ ngân hàng vào dịp lễ, tết…
TAND Hà Nội cho biết, quá trình chuẩn bị cho phiên xét xử Lã Thị Kim Oanh cùng 2 nguyên thứ trưởng, 2 vụ trưởng của Bộ NN&PTNT... đã cơ bản hoàn tất. HĐXX sẽ do thẩm phán, Phó chánh tòa hình sự Nguyễn Sơn làm chủ tọa. Trưởng phòng Kiểm sát điều tra - hình sự VKS thành phố Hoàng Ngọc Cẩn ngồi ghế công tố viên.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tập thể và cá nhân liên quan vụ tham ô do Lã Thị Kim Oanh tổ chức. Bộ trưởng Lê Huy Ngọ đề nghị lãnh đạo cấp trên có ý kiến với cơ quan pháp luật, cho phép được xử lý hành chính 4 bị can trong vụ án nguyên là thứ trưởng và vụ trưởng.
Sáng nay, VKSND Tối cao đã chuyển cáo trạng tới 8 bị can tại vụ tiêu cực do Lã Thị Kim Oanh tổ chức. Trong đó có 4 cựu quan chức Bộ NN&PTNT gồm: Nguyễn Quang Hà (thứ trưởng), Nguyễn Thiện Luân (thứ trưởng), Phan Văn Quán (vụ trưởng vụ tài chính kế toán), Huỳnh Xuân Hoàng (vụ trưởng vụ kế hoạch và quy hoạch).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa quyết định tách riêng sai phạm của một số cán bộ ngân hàng, Sở Địa chính và UBND thành phố Hà Nội, để điều tra vào giai đoạn II vụ án gây thất thoát hơn 100 tỷ đồng do Lã Thị Kim Oanh, giám đốc Công ty Tiếp thị đầu tư Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổ chức.