![]() |
Bị cáo Lã Thị Kim Oanh. |
Giải thích trong buổi họp báo chiều nay, Phó chánh án TAND Hà Nội Nguyễn Minh cho rằng việc vắng mặt nhiều nhân chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vụ án không làm ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Toà sẽ không áp dụng biện pháp dẫn giải, bởi tất cả họ đều đã có lời khai tại cơ quan điều tra. Nguyên nhân khiến những người này không tới toà, theo ông Minh, là do nhân sự tại Công ty Tiếp thị thương mại nông nghiệp và phát triển nông thôn (Công ty Tiếp thị) từ sau khi vụ án được khởi tố, đã thay đổi nhiều. Một số giấy triệu tập do toà gửi theo đường bưu điện bị trả lại. Lý do khác là nhiều đơn vị, cá nhân có liên quan tới việc ký hợp đồng với Công ty Tiếp thị mua căn hộ cao cấp tại 161 phố Sơn Tây hay khu đô thị tại đường Lạc Long Quân, Hoàng Quốc Việt..., nhưng nay hợp đồng đã thanh lý gọn nên người đại diện không tới tòa. Trả lời câu hỏi vì sao toà không triệu tập những người nguyên và đang là lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Minh nói việc này hoàn toàn do HĐXX quyết định.
Đây là vụ án tham ô lớn nhất từ trước đến nay được xử ở Hà Nội, với 113 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 77 nhân chứng và 1 nguyên đơn dân sự. Quá trình xét xử dự kiến kéo dài 20 ngày. Để chuẩn bị cho phiên tòa, TAND thành phố đã cải tạo một phòng xử lớn, cùng 6 hội trường nhỏ có truyền hình trực tiếp phục vụ những người quan tâm. 8 bị cáo trong vụ án này được cách ly, ăn nghỉ tại chỗ. Bác sĩ, y tác luôn túc trực với đủ cơ số thuốc cần thiết phục vụ cho cả bị cáo và những người liên quan. |
Theo bản cáo trạng dày 170 trang của VKSND Tối cao, được đại diện VKSND Hà Nội công bố tại tòa, các năm 1995-2001, bị cáo Lã Thị Kim Oanh (Giám đốc Công ty Tiếp thị) đã lợi dụng trách nhiệm và quyền hạn của một số cán bộ của Bộ NN&PTNT tham ô hơn 72 tỷ đồng và 110.000 USD; cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại trên 34 tỷ đồng cùng 3.000 USD. Bị cáo Kim Oanh tạo dựng cho công ty nhiều chức năng kinh doanh để được giao thực hiện các dự án lớn. Sau đó, bị cáo tìm cách vay tiền ngân hàng, và các tổ chức cá nhân thông qua các xác nhận của lãnh đạo Bộ NN&PTNT về nhu cầu vay vốn; đồng thời khẳng định khi nào ngân sách cấp tiền cho dự án thì sẽ chi trả.
Thực tế, được nhà nước rót tiền, Lã Thị Kim Oanh không thanh toán khoản vay mà sử dụng vào các mục đích cá nhân. Tính đến thời điểm vụ án bị khởi tố (tháng 6/2001), Công ty Tiếp thị còn nợ ngân hàng và các tổ chức, cá nhân trên 153 tỷ đồng. Tháng 9/2003, Tổng công ty Vật tư nông nghiệp đã trả được 97 tỷ đồng - khoản vay của Lã Thị Kim Oanh với các ngân hàng. Tuy nhiên, các cơ quan tố tụng cho rằng đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của đơn vị vì được giao tiếp quản lại Công ty Tiếp thị; đồng thời nhận định hành vi khắc phục hậu quả chỉ được ghi nhận khi tự các bị cáo trả lại số tiền đã chiếm đoạt của nhà nước.
|
Bị cáo Nguyễn Quang Hà. |
Liên quan đến vụ án có nhiều bị cáo nguyên là cán bộ cao cấp của Bộ NN&PTNT: Nguyễn Quang Hà (thứ trưởng), Nguyễn Thiện Luân (thứ trưởng), Phan Văn Quán (vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán), Huỳnh Xuân Hoàng (vụ trưởng Vụ Kế hoạch quy hoạch). Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Quang Hà và Nguyễn Thiện Luân đã ký 9 công văn xác nhận nhu cầu vay vốn và bảo lãnh cho công ty vay hơn 80 tỷ đồng, trong khi ngân sách nhà nước đã cấp đủ. Còn bị cáo Phan Văn Quán và Huỳnh Xuân Hoàng đã không làm tròn nhiệm vụ được giao, tham mưu cho hai thứ trưởng “giúp đỡ” Lã Thị Kim Oanh. Cả 4 bị cáo đều phải chịu trách nhiệm hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng với khung hình phạt được quy định theo Bộ luật Hình sự từ 3 đến 12 năm tù.
![]() |
Bị cáo Nguyễn Thiện Luân. |
4 bị cáo còn lại là Lã Thị Kim Oanh cùng cán bộ dưới quyền gồm Phạm Tiến Bình, Đỗ Đức Thuần và Nguyễn Chính Nghĩa bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Vụ án còn liên quan hành vi của nhiều cán bộ thuộc các ngân hàng, Sở Địa chính nhà đất, Cục Đầu tư phát triển và UBND thành phố Hà Nội... Song cơ quan điều tra đã quyết định tách riêng, xử lý sau.
Cả ngày hôm nay, các kiểm sát viên chỉ công bố được gần nửa cáo trạng. Ngày mai, các công tố viên hoàn tất công việc để HĐXX chuyể sang phần thẩm vấn đầu tiên, làm rõ sai phạm tài chính của Lã Thị Kim Oanh khi làm chủ đầu tư dự án khu Hội chợ Triển lãm nông nghiệp tại Nghĩa Đô, và khu công nghiệp Kim Hoa, tỉnh Vĩnh Phúc.
Anh Thư